Reuters: Tập đoàn Sinopec của Trung Quốc ngừng các dự án ở Nga

Phạm Nghĩa |

Các nguồn tin cho Reuters biết Tập đoàn Sinopec do nhà nước điều hành của Trung Quốc đã đình chỉ đàm phán về khoản đầu tư lớn vào hóa dầu và liên doanh tiếp thị khí đốt ở Nga.

Tập đoàn Sinopec của Trung Quốc ngừng các dự án ở Nga. Ảnh: Reuters

Tập đoàn Sinopec của Trung Quốc ngừng các dự án ở Nga. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, khoản đầu tư tiềm tàng kể trên trị giá khoảng 500 triệu USD. Sinopec dự kiến hợp tác với Sibur - nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất của Nga. Một nguồn tin cho hay Sinopec đình chỉ đàm phán vì nhận thấy thành viên hội đồng quản trị Gennady Timchenko đã bị phương Tây trừng phạt. Ông Timchenko là đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nguồn tin của Reuters tiết lộ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24-2, 3 gã khổng lồ năng lượng nhà nước Trung Quốc - bao gồm Sinopec, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) - đã đánh giá tác động của lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây lên Nga đối với các khoản đầu tư hàng tỉ USD của họ vào Nga.

Giám đốc điều hành một công ty dầu mỏ nhà nước Trung Quốc cho biết họ sẽ tuân theo chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng này.

Hai nguồn tin khác nói với Reuters rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tháng này đã triệu tập các quan chức của 3 tập đoàn năng lượng trên để xem xét mối quan hệ kinh doanh của họ với các đối tác Nga cũng như hoạt động tại địa phương.

Các tập đoàn này còn "thành lập nhóm đặc trách về các vấn đề liên quan đến Nga và cân nhắc kế hoạch dự phòng nếu bị gián đoạn kinh doanh và đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp".

Khi được Reuters liên lạc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh "không cần thiết phải báo cáo về các cuộc họp nội bộ với người khác": "Trung Quốc là một quốc gia lớn, độc lập. Chúng tôi có quyền thực hiện hợp tác kinh tế và thương mại bình thường trong các lĩnh vực khác nhau với các quốc gia trên thế giới".

Trước đó, ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Trung Quốc "biết tương lai kinh tế của họ gắn liền với phương Tây" sau khi cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc "có thể hối hận nếu đứng về phía Nga" trong cuộc tấn công Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại