Rét buốt bao trùm miền Bắc, vùng núi cao dưới 3 độ, có thể xảy ra mưa tuyết

Nam An |

Hôm nay (1/12), nền nhiệt miền Bắc xuống rất thấp, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm hôm nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo dự báo, ngày 1/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Rét buốt bao trùm miền Bắc, vùng núi cao dưới 3 độ, có thể xảy ra mưa tuyết - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-17 độ.

Từ ngày 1-2/12, Bắc Bộ khả năng trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 1/12 đến đêm 2/12, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đêm 1/12 đến đêm 2/12, Bình Định đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh; vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/12:

Hà Nội sáng mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong đó, Bình định đến Khánh Hòa ngày mưa rào và dông rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại