*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mới đấy, BV tỉnh Đồng Nai vừa lấy ra hơn 800 con sán lá gan (SLG) trong đường mật của một người bệnh.
Rau cần và các loại rau trồng dưới nước như rau muống, rau rút, rau ngổ... dễ bị nhiễm loài sán lá ruột.
Sán lá gan lớn do ăn gỏi, ăn sống các loại rau thủy sinh. Bệnh có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Đã có bệnh nhân có khối u rất lớn trong gan, khi cắt 1 phần lá gan thấy bò ra con vật to bằng đầu ngón tay. Đó chính lá sán lá gan lớn.
Trong thực tế, có rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm sán lá gan lớn được chẩn đoán nhầm là ung thư gan.
Người ta chỉ nghĩ ăn đồ ăn chưa qua chế biến sẽ vướng phải nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà không ai nghĩ đây chính là tác nhân làm hại sức khỏe, đặc biệt là lá gan của bạn.
Theo các nhà nghiên cứu, con đường ngắn nhất để giun sán có thể xâm nhập vào cơ thể con người chính là thông qua ăn uống, nhất là ăn các loại rau thủy sinh.
Thông tin một người phụ nữ tử vong sau khi được phát hiện giun ăn mất thận đã khiến các bác sĩ điều trị thực sự thấy sốc. Một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn, chế biến thực phẩm cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi người thân của bệnh nhân này cho biết, bà rất thích ăn hải sản. Nguyên nhân gây bệnh có thể do bà đã ăn phải thực phẩm chưa nấu chín kỹ này...
Thời gian gần đây, liên tiếp những thực phẩm bẩn, độc bị lật tẩy gây hoang mang cho người tiêu dùng.