Vệ tinh thuộc hệ thống Rassvet của Nga.
Theo RIA, ông Sergei Flesh Beskrestnov, cố vấn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và là chuyên gia về truyền thông và hệ thống không người lái đã gọi Chương trình Rassvet của Nga là một thảm họa với Ukraine.
"Chương trình Rassvet sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng ta. Không, nó thậm chí không phải là một vấn đề, mà sẽ là một thảm họa", vị cố vấn này cho biết.
Vào tháng 3/2026, công ty hàng không vũ trụ Nga Bureau 1440 đã phóng 16 vệ tinh lên quỹ đạo cho chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet.
Các vệ tinh này được phát triển bằng nền tảng độc quyền của công ty và tích hợp hệ thống liên lạc 5G NTN, hệ thống cung cấp điện được nâng cấp, các thiết bị đầu cuối liên lạc laser giữa các vệ tinh thế hệ tiếp theo và hệ thống đẩy plasma.
Vào tháng 6, trong một cuộc họp với các quân nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét rằng sự phát triển trong nước này không hề thua kém Starlink, và thậm chí có thể vượt trội hơn ở một số khía cạnh.
Hệ thống Rassvet bắt đầu phủ sóng trên khắp lãnh thổ Ukraine từ đầu tháng 8/2026, có thể giúp quân đội Nga cải thiện khả năng liên lạc và kiểm soát khí tài tầm xa.
Volodymyr Stepanets, chuyên gia thông tin liên lạc vệ tinh Ukraine, nhận định các vệ tinh thuộc dự án Rassvet của công ty Nga Byuro 1440 đã hoàn tất quá trình triển khai trên quỹ đạo.
"Chúng ta có thể thấy mạng lưới vệ tinh với khả năng phủ sóng hiệu quả đã hình thành, bảo đảm kết nối không gián đoạn trên toàn lãnh thổ Ukraine ít nhất 2 lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài 1 giờ.
Con số thực tế còn cao hơn, khi chuỗi vệ tinh có thể bay qua một số khu vực nhất định với giãn cách khoảng 1 tiếng rưỡi", chuyên gia Stepanets nói.
Dữ liệu từ trang theo dõi N2YO cho thấy các vệ tinh Rassvet bay qua khu vực có tầm nhìn thẳng xuống Ukraine 4 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ 2-3 lần trong số này là đủ độ cao so với đường chân trời để duy trì kết nối ổn định với trạm mặt đất.
Trong mỗi đợt bay qua lãnh thổ Ukraine, kéo dài 1-1,5 tiếng, hệ thống Rassvet có thể tạo ra cửa sổ kết nối ổn định, cho phép lực lượng Nga dùng thiết bị đầu cuối để liên lạc, điều khiển xuồng không người lái, máy bay không người lái (UAV) tự sát và trinh sát.
Giới chuyên gia Ukraine cho rằng Nga có thể phóng loạt vệ tinh Rassvet thứ 4 vào tháng 3/2027 và đảm bảo khả năng phủ sóng 24/7 trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine vào giữa năm sau.
Họ cảnh báo điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho quân đội Ukraine nếu không có biện pháp đối phó hiệu quả.
Rassvet có biệt danh "Starlink của Nga", do hệ thống này được phát triển nhằm thay thế dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển.
Thiết bị đầu cuối trong hệ thống Rassvet sử dụng ăng-ten tương tự Starlink, có thể xác định vị trí vệ tinh và duy trì liên kết mà không cần điều chỉnh thủ công.
Những bộ thiết bị này có khối lượng dưới 15kg, chiều dài các cạnh khoảng 60cm, có thể duy trì kết nối với băng thông lên tới 1 Gbit/s, hoạt động trong điều kiện nhiệt độ -40 độ C đến 40 độ C.