Rắn ma ở Madagascar được coi là loài bò sát "mắt mèo" mới

Cẩm Mai |

Loài rắn màu ghi nhạt mới được phát hiện ở Madagascar, được coi là loài bò sát mắt mèo mới. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra nó giữa vùng núi đá voi Ankarana .

Sau khi đi bộ hơn 27km trong mưa ở quốc đảo Madagascar thuộc châu Phi, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một con rắn màu ghi nhạt hay lảng tránh người, chúng sở hữu những đặc điểm chưa từng thấy.

Nhóm nghiên cứu gọi nó là "rắn ma" bởi nó màu ghi nhạt và có mắt mèo, trông khác biệt hoàn toàn với các loài rắn khác.

Rắn ma ở Madagascar được coi là loài bò sát mắt mèo mới - Ảnh 1.

Rắn mắt mèo là một trong những loài rắn phổ biến ở Madagascar. Chúng được phát hiện ra vào tháng 2/2014 tại Khu bảo tồn Quốc gia Ankarana ở nơi biệt lập, trong khi các loài rắn khác sống ở nơi phát triển và rừng.

Loài rắn này không giống những loài rắn mắt mèo khác. "Không có loài rắn nào khác ở Madagascar có màu ghi nhạt và hoa văn khác biệt như thế" - nhà nghiên cứu Sara Ruane thuộc Viện bảo tàng Khoa học Quốc gia, cho biết.

Các nhà nghiên cứu đặt tên khoa học cho rắn là Madagascarophis lolo, nghĩa là "con ma" trong tiếng Malagasy. Nó có quan hệ gần gũi với rắn Madagascarophis fuschi.

Họ thấy rõ hành động lảng tránh của rắn ma vào mùa mưa Madagascar, khi thú săn mồi hoạt động nhiều nhất.

Rắn ma ở Madagascar được coi là loài bò sát mắt mèo mới - Ảnh 2.

Vùng đất đá vôi lởm chởm ở phía bắc Madagascar.

Sau đó nhóm nghiên cứu trở về Mỹ thực hiện các phép phân tích hình thái học và gen. Trong đó có công việc khó khăn là đếm vòng da rắn, sờ vào mắt và miệng nó.

Họ đã thu được một số mẫu vật của rắn ma và họ hàng của nó là rắn Madagascarophis fuschi. Họ so sánh 3 mẫu gen rắn để xem loài rắn vốn có nào giống với rắn ma không. Hiện tại, mọi phép phân tích đều cho thấy rắn ma là loài rắn mới hoàn toàn khác biệt.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại