Rắn lục cực độc bị tấn công - Kẻ nào 'to gan' đến vậy?

Hoa Hướng Dương |

Đây là đối thủ nguy hiểm chẳng kém cầy Mangut.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một con rắn lục Lancehead (Tên khoa học: Bothrops) - một loại rắn độc đặc hữu ở Trung và Nam Mỹ - đã bị kẻ thù tấn công. Đây là thành viên của nhóm rắn gây ra nhiều cái chết cho con người ở châu Mỹ hơn bất kỳ nhóm rắn độc nào khác.

Kẻ có thể khiến con rắn thảm bại chính là một con chồn xám nhỏ Grison (Tên khoa học: Galictis cuja) - một loài chồn sống ở Nam Mỹ. Giống như nhiều loài chồn khác, chúng cũng có sở thích ăn thịt các loài rắn (kể cả rắn độc).

Con rắn độc đã bị đòn chí mạng khi đối thủ cắn vào đầu. Đây là cách hạ gục các loại rắn mà cầy Mangut cũng thường xuyên sử dụng. Cuối cùng con rắn bị chồn xám kéo lê đi ăn thịt mà không thể làm gì hơn.

Xem video:

Rắn độc bị cầy Mangut hạ gục trong chớp mắt


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại