Rắn 'không thấy đầu' bất ngờ xuất hiện khiến dân làng sợ hãi: Cứu hộ đến, sự thật tỏ rõ!

Trang Ly |

Chuyện gì đã xảy ra?

Times of India đưa tin, tại ngôi làng Madhipur thuộc thành phố Puri, bang Odisha, miền đông Ấn Độ, đã xuất hiện một tai nạn khá hy hữu: Dân làng phát hiện một con rắn hổ mang chúa bị mắc kẹt đầu trong vỏ lon nước bỏ đi.

Có lẽ trước đó nó đã trườn vào thùng rác kiếm ăn và bằng cách nào đó tự chui đầu vào rọ.

Trước đó, dân làng Madhipur hết sức sợ hãi khi nhìn thấy con rắn vàng 'không đầu' quẫy mạnh đuôi giãy giụa. Họ không thể xác định được đây là con rắn có độc hay không nên đã nhanh chóng gọi cứu hộ theo Đường dây trợ giúp rắn Ấn Độ.

Rắn không thấy đầu bất ngờ xuất hiện khiến dân làng sợ hãi: Cứu hộ đến, sự thật tỏ rõ! - Ảnh 1.

Không lâu sau, đội cứu hộ động vật đã đến. Sau khi nhìn vào thân mình con rắn, họ đưa ra nhận định ban đầu rằng, đây là loài rắn hổ mang chúa - Một trong "Tứ Đại nọc độc" của Ấn Độ, nọc độc chết người của nó nhanh chóng gây suy hô hấp và ngừng tim.

Đó là lý do, những người cứu hộ đã mạo hiểm mạng sống để giải thoát con rắn. Con rắn hổ mang chúa này dài khoảng 1,2 mét.

Vì lo ngại việc cố kéo chiếc lon khỏi đầu con rắn có thể làm nó bị thương, và không gian kín của chiếc lon có thể khiến con rắn chết ngạt, lực lượng cứu hộ nhanh chóng quyết định dùng cây kéo nhíp, khoét một phần vỏ lon để con rắn hít thở.

Rắn không thấy đầu bất ngờ xuất hiện khiến dân làng sợ hãi: Cứu hộ đến, sự thật tỏ rõ! - Ảnh 2.
Rắn không thấy đầu bất ngờ xuất hiện khiến dân làng sợ hãi: Cứu hộ đến, sự thật tỏ rõ! - Ảnh 3.

Vì con rắn đang trong cơn hoảng loạn nên nó có thể vô thức tấn công con người để tự vệ, nên đội cứu hộ đã giữ miệng nó bằng một túi nhựa trong suốt có ống nhựa hở đâu để ngăn nó cắn trả.

20 phút sau đó, việc giải cứu con rắn độc thành công tốt đẹp. Cả con vật cũng được cứu mà không có bất cứ nguy hại nào cho con người.

Rất may, con rắn hổ mang chúa chỉ bị thương nhẹ được lực lượng cứu hộ dễ dàng sơ cứu bằng bình xịt kháng sinh. Sau khi điều trị, con rắn đã được thả trở lại tự nhiên thành công.

Rắn không thấy đầu bất ngờ xuất hiện khiến dân làng sợ hãi: Cứu hộ đến, sự thật tỏ rõ! - Ảnh 4.

Rắn hổ mang chúa, hay còn được gọi là rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) là một trong 4 thành viên của bộ tứ "Tứ đại nọc độc" - 4 loài rắn độc nguy hiểm nhất Ấn Độ (bao gồm: Rắn hổ mang chúa; Rắn cạp nia Ấn Độ; Rắn lục Russell's hay còn gọi là rắn hổ bướm; và Rắn lục vảy cưa hay còn gọi là rắn lục hoa cân).

Rắn hổ mang Ấn Độ được gọi là “Nag” là một trong những loài rắn có nọc độc cực mạnh, được tìm thấy trên khắp Ấn Độ, trong các môi trường sống như bìa rừng thưa, cánh đồng và các khu vực xung quanh làng mạc. Naja Naja ăn các loài gặm nhấm, thằn lằn và ếch.

Rắn hổ mang ở Ấn Độ được gọi là "Rắn Thiêng" và được gắn với biểu tượng lingam của Thần Shiva và trong lễ hội 'Naag-Panchami'. Người Ấn Độ tôn thờ rắn hổ mang chúa như bất kỳ vị thần nào khác.

Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Ấn Độ, một loài rắn mới đã được phát hiện ở nước này vào đầu năm 2021. Con rắn, được phát hiện ở bang Tamil Nadu có tên là Joseph’s racer.

Rắn không thấy đầu bất ngờ xuất hiện khiến dân làng sợ hãi: Cứu hộ đến, sự thật tỏ rõ! - Ảnh 6.

Rắn Joseph’s racer mới được phát hiện ở Ấn Độ đầu năm 2021.

Bài viết sử dụng nguồn: DS, WalkthroughIndia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại