Rạch mùng trộm tài sản, băng “cú đêm” lãnh án

Công lý |

Vừa qua, TAND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 12/5/2017 đến ngày 21/8/2017, tại TP. Hội An và TX.Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Thanh Lĩnh (SN 1996) cùng đồng bọn đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản.

Lợi dụng sự sơ hở của người dân, băng nhóm 9X đột nhập vào nhà bằng cửa phụ rồi rạch mùng lúc gia chủ đang ngủ để trộm cắp.

Đơn cử như vụ ngày 21/8/2017. Khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Lĩnh điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Tâm (SN 1997) và Phan Công Hùng (SN 1997) đến TP. Hội An “tìm mồi”.

Đến nhà anh Trương Thanh Lâm (trú TP. Hội An), Tâm và Hùng đứng ngoài cảnh giới, Lĩnh trèo cổng vào nhà bằng cửa hông không khóa.

Thấy hai người đang ngủ, bên cạnh có 3 ĐTDĐ và một máy tính bảng, Lĩnh rạch mùng “cuỗm” số tài sản này. 

Chưa dừng lại, Lĩnh tiếp tục lục trong tủ quần áo gia đình nạn nhân “chôm” thêm 80 triệu đồng rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Theo hồ sơ, Lĩnh tham gia tất cả 4 vụ, 2 bị cáo Phan Huy Hùng (SN 1992) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1996) tham gia cùng với Lĩnh mỗi người 2 vụ; bị cáo Phan Công Hùng, Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1996, tất cả cùng trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) tham gia cùng với Lĩnh mỗi người 1 vụ.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, cùng với các tài liệu chứng cứ được thu thập được, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lĩnh 36 tháng tù; bị cáo Phan Huy Hùng và Nguyễn Thành Nhân mỗi bị cáo 12 tháng tù; bị cáo Phan Công Hùng và Nguyễn Văn Tâm mỗi bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại