Ra Phú Quốc hơn nửa tháng, 1 phụ nữ bị sát hại dã man

ANH THY |

Sau khi giết bà Thu, Động đã giấu xác ở bìa rừng tại Phú Quốc, cướp tài sản rồi lẩn trốn theo tàu đánh cá.

Ngày 17-1, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Động (SN 1993; quê ở TP HCM) về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 4-1, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm chết tại bìa rừng thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc nên báo cho Công an huyện Phú Quốc.

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Công an huyện Phú Quốc xác định nạn nhân là bà Lâm Thị Thu (SN 1976; ngụ TP HCM), mới ra Phú Quốc được hơn nửa tháng.

Đến 17 giờ ngày 11-1, Công an huyện Phú Quốc phối hợp với lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ Động khi đối tượng này đang đánh bắt cá trên biển.

Làm việc với cơ quan công an, Động khai nhận trong khi điều khiển xe máy chở bà Thu đi về An Thới, 2 bên xảy ra cự cãi. Tức giận, Động đã giết nạn nhân.

Gây án xong, Động giấu xác nạn nhân vào bìa rừng, cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn theo tàu đi biển đánh bắt cá.

Qua quá trình điều tra, công an trích xuất hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường và nhà dân nên xác định Động là nghi phạm nên phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4 vây bắt đối tượng này trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại