Ra mắt ở Nhật Bản, tân HLV tuyển Thái phát ngôn thận trọng về Việt Nam

Đoàn Dự |

Trong buổi lễ công bố việc trở thành HLV tuyển Thái Lan ở Nhật Bản diễn ra trưa nay, ông Nishino tràn đầy tự tin, nhưng vẫn thận trọng trước các đối thủ như Việt Nam.

Vào trưa nay tại Nhật Bản, FAT đã tổ chức cho HLV Nishino lễ công bố trở thành tân HLV ĐTQG và U23 Thái Lan. Trong buổi lễ này, truyền thông Nhật Bản đặt ra nhiều câu hỏi cho vị cựu HLV của Samurai xanh. Trả lời cho câu hỏi về mục tiêu với tại Thái Lan, ông Nishino nói:

"Ngoài vòng loại World Cup và VCK U23 châu Á 2022, chúng tôi còn hướng đến SEA Games. Các quốc gia ĐNÁ đều rất nghiêm túc với giải đấu này.

Về phần vòng loại World Cup, Thái Lan ở bảng G với UAE, đây là bảng đấu rất mạnh. Bởi vậy, hãy chờ xem tuyển Thái Lan sẽ thi đấu thế nào, đặc biệt ở trận mở màn gặp Việt Nam ngày 5/9 rồi sau đó là gặp Indonesia ngày 10/9. Về VCK U23 châu Á 2020 thì phải đợi đến gần như đó tôi mới có thể nói rõ hơn được".

Theo HLV Nishino chia sẻ, ông biết công việc tại Thái Lan sẽ rất khó khăn, khi sang tận xứ Chùa vàng để tìm hiểu về bóng đá nơi đây. Tuy nhiên, chính các định hướng xây dựng bóng đá có nhiều đổi mới, cùng quyết tâm mạnh mẽ của FAT, cũng như mối quan hệ thân tình giữa FAT với LĐBĐ Nhật Bản đã khiến ông Nishino đồng ý lần đầu tiên xuất ngoại làm việc.

Ra mắt ở Nhật Bản, tân HLV tuyển Thái phát ngôn thận trọng về Việt Nam - Ảnh 1.

Thừa nhận chưa hiểu nhiều về bóng đá Thái Lan, HLV Nishino tin rằng với kinh nghiệm của mình, ông sẽ sớm phát huy được khả năng của các học trò đến mức cao nhất, đồng thời giúp Thái Lan tham dự VCK World Cup.

"Tôi rất vui trước tham vọng tiến lên của bóng đá Thái Lan. Không phải ở đâu cũng có môi trường tốt để làm việc. Thật phấn khích khi lần đầu tiên ra nước ngoài tác nghiệp. Trong ngành công nghiệp bóng đá này, chúng ta cần nâng cao sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi muốn đưa tuyển Thái Lan tới World Cup, như khát khao mãnh liệt của họ.

Kinh nghiệm World Cup của tôi là gì à? Tôi từng theo dõi các HLV trên thế giới làm việc, họ đều có một điểm chung là luôn khuyến khích cầu thủ của mình phát huy hết khả năng. Tôi bị ảnh hưởng bởi các cầu thủ Tây Ban Nha. Trong bóng đá, bạn cần nhìn vào tố chất của cầu thủ, phong cách của mỗi cá nhân và cả tập thể. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về bóng đá Thái Lan nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi tin sẽ khích phát được kết sức mạnh của Voi chiến".

Ra mắt ở Nhật Bản, tân HLV tuyển Thái phát ngôn thận trọng về Việt Nam - Ảnh 2.

Về phẩn Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmuang đã chia sẻ với truyền thông Nhật sự tin tưởng tuyệt đối vào HLV Nishino. Đến mức vị Chủ tịch này cho rằng quá khứ đáng buồn gần đây của bóng đá Thái Lan như tan biến sạch sẽ sau khi chiêu mộ được vị HLV người Nhật Bản.

Ông Somyot Poompanmuang cũng tiết lộ việc FAT có trao đổi với LĐBĐ Nhật Bản để thuyết phục ông Nishino, đồng thời tin việc văn hóa 2 nước khá tương đồng để điều kiện tốt cho tân HLV làm việc.

"Với tài năng trong quá khứ của ông Nishino, thể hiện ở các CLB J-League hay ĐTQG Nhật Bản tại VCK World Cup 2018, việc lựa chọn ông ấy là quá phù hợp. FAT tin tưởng với tài năng của mình, ông Nishino sẽ đưa Voi chiến đến thành công. Quá khứ đúng là không thể quên, nhưng từ khi chúng tôi có ông Nishino, những điều tiêu cực đã biến mất".

Một vấn đề giữa HLV Nishino với Voi chiến là bất đồng ngôn ngữ. Điều này sẽ dẫn tới việc ông Nishino cần phiên dịch để truyền đạt ý tưởng đến các học trò mới. Tuy nhiên, vị HLV người Nhật Bản tin rằng trong bóng đá, có những thứ có thể hiểu nhau mà không cần trao đổi về mặt ngôn ngữ.

"Thường các đội ngũ đến được VCK World Cup đều chung một quốc gia nhưng có những thứ thuộc về cảm giác vẫn dễ dàng truyền đạt không cần qua ngôn ngữ. Những thứ ấy rất mạnh mẽ và sẽ giúp thúc đẩy cầu thủ. Hãy tin rằng các cầu thủ sẽ đều có chung một mục tiêu lớn, dù tôi có dùng thông ngôn hay không. Bởi lẽ cảm xúc của cả đều đều cùng hướng về một phía".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại