Quyết giữ bí mật, đối thủ của Việt Nam làm sầu lòng fan nhà trên đất Thái

Đoàn Dự |

Một nhóm CĐV Nepal đã vô cùng thất vọng vào tối qua, khi không được xem đội U23 nước nhà thi đấu trên đất Thái Lan.

Tối qua, U23 Nepal có trận giao hữu quan trọng trước thềm Asiad gặp U23 Thái Lan ở SVĐ Đại học Thamasat. Để ủng hộ đội nhà, một nhóm fan Nepal đang du học ở Thái Lan đã tìm tới địa điểm thi đấu.

Nhóm fan này đã tốn nhiều công sức để xin các nhân viên an ninh Thái Lan cho vào sân vận động và thành công. Đáng tiếc, sau đó họ vẫn không thể xem trận đấu. Chính đội U23 Nepal đã từ chối cho nhóm fan nhà vào dự khán vì muốn giữ bí mật thông tin trận này. Và các nhân viên an ninh đã phải "hộ tống" nhóm CĐV Nepal rời đi.

"Chúng tôi đến để cổ vũ cho đội nhà thôi mà. Chúng tôi đã phải bỏ học để tới xem đấy. BTC đã cho chúng tôi vào xem. Nhưng trước khi 2 đội làm lễ hát Quốc ca, chúng tôi bị yêu cầu ra ngoài. Nhân viên an ninh nói đội Nepal không muốn có ai dự khán trận này.

Chúng tôi đã cố gắng giải thích với các nhân viên an ninh, nhưng họ nói đội trưởng U23 Nepal (hoặc có thể làm HLV Koji) không muốn chúng tôi ở đó. Chúng tôi đã bị sốc. Đây chỉ là một trận giao hữu thôi mà.

Quyết giữ bí mật, đối thủ của Việt Nam làm sầu lòng fan nhà trên đất Thái - Ảnh 1.

U23 Nepal làm buồn lòng một nhóm CĐV. Ở trận giao hữu với U23 Thái Lan này, U23 Nepal đã thua 0-4.

Nhân viên an ninh đã nói chúng tôi vẫn có thể được xem trận đấu, nhưng phải từ sau hàng rào, sau cánh cửa sắt. Chúng tôi cảm thấy mình bị cưỡng ép quá. Đến cổ vũ cho đội nhà cũng không được. Chúng tôi cảm thấy rất chán, mọi người đều chán.

Khi chúng tôi nhìn thấy đội trưởng đội U23, Biraj Maharjan, chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ nhưng vô ích. Anh ấy không thể nghe thấy chúng tôi hoặc không muốn nghe. Chúng tôi đã rời đi, thật không thể tin chúng tôi phải chịu đựng như vậy" - Roman Man Sharestha và Ujjwal Adhikari cùng chia sẻ với truyền thông.

Trước sự việc này, tờ GoalNepal chất vất: "Đấy có phải là cách đội đối xử với các fan không? HLV Koji, quản lý đội U23 Nepal và LĐBĐ Nepal cần phải trả lời về điều này".

Tuy nhiên, có vẻ như tờ báo và các fan Nepal nói trên đã quá cảm tính và có phần thiếu kinh nghiệm. Việc các đội bóng giữ bí mật ở những trận giao hữu quan trọng ngay trước thềm giải đấu lớn với cả chính truyền thông nước nhà hay NHM đội nhà là hoàn toàn bình thường. Với đội bóng không được đánh giá cao như Nepal, bí mật lại càng cần phải giữ vững.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại