Quyết định cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

DUY NHÂN |

Đối với các căn biệt thự trái phép còn lại, chính quyền xã Dương Tơ và UBND TP Phú Quốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 4-11, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc - cho biết dự kiến vào ngày 9-11 sẽ thực hiện cưỡng chế đối với 2/79 biệt thự xây dựng trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Quyết định cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 1.
Quyết định cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Một góc khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt đã giao UBND TP Phú Quốc quyết định xử phạt với mức 7,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, giao trả lại cho nhà nước đối với 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép nói trên. Theo quyết định, các cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định

Quyết định cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Một trong những căn nằm mặt tiền đường lớn đã bị phá dỡ năm 2020

Tuy nhiên, 2 trường hợp vi phạm là ông Vũ Đình Khánh (52 tuổi, xây biệt thự với diện tích 500,9m2) và ông Lê Xuân Hồng (49 tuổi, xây biệt thự với diện tích 502,3m2) đã quá thời gian vẫn chưa chấp hành tự nguyện khắc phục hậu quả.

Quyết định cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 4.
Quyết định cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 5.

Những căn biệt thự xây dựng trái phép đã hình thành và một số còn xây dựng dở dang

"Đối với các căn biệt thự xây dựng trái phép còn lại, chính quyền xã Dương Tơ và UBND TP Phú Quốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Quan điểm chung là xử lý nghiêm, đúng quy định, thu hồi lại diện tích đất bị lấn chiếm cho nhà nước"- ông Lê Quốc Anh nói.

Lùi ngày cưỡng chế để tập trung lực lượng cưỡng chế chỗ khác

Cùng ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cho biết đã thông báo dời cuộc cưỡng chế ngày 4-11 đến ngày 16-11 đối với bến xe không phép bao chiếm đất công của Công ty CP Xe buýt Phú Quốc. Lý do lùi ngày cưỡng chế vì phải tập trung lực lượng cho các vụ cưỡng chế đối với một số vụ việc vi phạm hành chính trọng điểm khác.

Quyết định cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 6.

Bến xe buýt xây dựng trái phép, bao chiếm đất công ngay trung tâm TP Phú Quốc hoạt động nhiều năm nay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại