Quốc Trường: Chị ấy nhìn thấy Trường gần như đứng hình

Gia Linh |

Quốc Trường không giấu được sự hạnh phúc khi nhớ lại biểu cảm và hành động của một fan lớn tuổi dành cho mình.

Sau thành công của bộ phim Về nhà đi con, cái tên Quốc Trường trở nên gần gũi hơn với khán giả. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài điển trai, nam diễn viên rất thân thiện khi thường xuyên tương tác với người hâm mộ.

Quốc Trường: Chị ấy nhìn thấy Trường gần như đứng hình... rồi giậm chân liên tục - Ảnh 1.

Quốc Trường tại buổi họp fan.

Để tri ân tình cảm nồng nhiệt của khán giả trong thời gian qua, chiều ngày 10/8, Quốc Trường đã tổ chức buổi fan meeting tại Hà Nội. Mặc dù đầu giờ chiều mới bắt đầu buổi gặp gỡ nhưng hàng trăm khán giả đã xếp hàng từ 12h giờ trưa để chờ đón thần tượng. 

Những khán giả tại Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang cũng không ngại vượt đường xa tới tham dự fan meeting. Buổi fan meeting có sự tham gia của hơn 200 khán giả, nhiều người còn bày tỏ sự nuối tiếc khi không kịp đăng ký để góp mặt.

Cũng trong buổi gặp gỡ này, Quốc Trường đã có những chia sẻ rất thật về khoảng thời gian tham gia bộ phim Về nhà đi con cũng như những dự định sắp tới. 

Diện vest trắng chỉn chu, Quốc Trường thể hiện ca khúc "tủ" Mãi mãi một tình yêu như một lời chào gửi tới người hâm mộ.

Nam diễn viên chia sẻ, anh bắt đầu từ con số không, từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp chỉ với 500.000 đồng. Nhưng anh cảm thấy mình là người may mắn vì có gia đình bên cạnh. 

Quốc Trường: Chị ấy nhìn thấy Trường gần như đứng hình... rồi giậm chân liên tục - Ảnh 2.

Quốc Trường xúc động khi nhận được sự yêu thương của fan.

Quốc Trường: Chị ấy nhìn thấy Trường gần như đứng hình... rồi giậm chân liên tục - Ảnh 3.
Quốc Trường: Chị ấy nhìn thấy Trường gần như đứng hình... rồi giậm chân liên tục - Ảnh 4.

Nam diễn viên Về nhà đi con đã "quẩy" hết mình.

Quốc Trường còn cho biết chính bộ phim Về nhà đi con là bàn đạp giúp anh có được thành công như hôm nay và chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia những bộ phim tiếp theo của VFC. Nam diễn viên họ Nguyễn hào hứng kể rằng: 

"Khán giả hâm mộ của Trường ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Lần gần nhất đi quay ở Đại Lải, khi hết cảnh quay, Trường kiếm một khoảng riêng để nghỉ ngơi bất ngờ gặp một chị. Chị ấy nhìn thấy Trường gần như đứng hình, đứng yên một chỗ rồi giậm chân liên tục hô lớn: Mọi người ơi Quốc Trường nè", Trường rất cảm động và trân quý tình cảm này.

"Lúc đầu khi Quốc Trường mới tham gia phim rất nhiều người đã bình luận nói rằng sao Quốc Trường nói nhanh quá, khó nghe quá. Nhưng dần dần không ngờ mọi người lại đón nhận Quốc Trường và phim lớn đến như vậy", anh bộc bạch.

Ngoài niềm đam mê đóng phim, Quốc Trường thường dành cho mình thời gian để đọc sách. Kể về sở thích này, anh cho biết:

"Lý do khiến Trường đọc sách nhiều là do ngày xưa Trường học rất dở, câu hỏi của các bạn ba Trường là: "Con mày học trường đại học nào?". 

Câu hỏi đó đau đáu trong lòng Trường và Trường quyết tâm tự học trên trường đời và đọc rất nhiều sách. "Hành trình về phương Đông" và cuốn "Lập trình ngôn ngữ tư duy" là cuốn sách Trường rất tâm đắc. Quốc Trường đặc biệt yêu thích nghiên cứu các cuốn sách về Phật giáo. Trường đặc biệt tâm đắc cách đối xử người với người nhiều hơn các yếu tố khác".

Kết thúc chương trình là màn đồng ca ca khúc Cảm ơn con nhé của Quốc Trường và tập thể người hâm mộ. Nam diễn viên gốc Cần Thơ cho hay anh đã phải kìm nén để không bật khóc, anh tâm sự chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm của fan đến như vậy và buổi fan meeting này là kỷ niệm không bao giờ quên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại