Xưởng nghệ thuật duy nhất thế giới vẽ tranh Kim Jong-un

Phiêu Tuyết |

Những bức tranh rất đẹp do 5 họa sĩ Triều Tiên đến từ Mansudae - xưởng nghệ thuật duy nhất mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un chọn để vẽ ông và gia đình - đang được triển lãm tại London (Anh) từ ngày 4 đến 7/11, khiến công chúng ngạc nhiên và thích thú.

Những bức tranh rất đẹp do 5 họa sĩ Triều Tiên từ Mansudae - xưởng nghệ thuật được nhà lãnh đạo Kim Jong-un chọn để vẽ ông và gia đình - đang triển lãm tại London (Anh), từ ngày 4 đến 7.11 khiến công chúng ngạc nhiên và thích thú.

Triển lãm diễn ra tại Đại sứ quán Triều Tiên, đây cũng là lần đầu tiên tòa nhà này mở cửa để rộng rãi công chúng vào xem nghệ thuật.

Bức tranh vẽ con người London của họa sĩ ho Jae-song tại triển lãm

Bức tranh vẽ con người London của họa sĩ ho Jae-song tại triển lãm

Đại sứ quán Triều Tiên tại London, nơi diễn ra triển lãm

Đại sứ quán Triều Tiên tại London, nơi diễn ra triển lãm

Bloomberg Businessweek cho rằng có lẽ Mansudae là xưởng nghệ thuật lớn nhất thế giới. Thành lập từ năm 1959, Mansudae hiện có đến 4.000 nhân công, trong đó khoảng 1.000 nghệ sĩ tuyển chọn từ những trường tốt nhất của Triều Tiên, đang làm việc tại đây.

Các họa sĩ của Mansudae lần đầu tới London chuẩn bị cho triển lãm tranh.
Các họa sĩ của Mansudae lần đầu tới London chuẩn bị cho triển lãm tranh.

Hiện tại chỉ các nghệ sĩ của Mansudae mới được phép vẽ tranh về gia đình họ Kim đang lãnh đạo đất nước; bên cạnh nhiệm vụ ban đầu của xưởng là sản xuất hàng loạt tranh cổ động, bích họa, poster, bảng yết thị và đài kỷ niệm mang phong cách Sô Viết tôn vinh những danh nhân, những nhà lãnh đạo tối cao như Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các tác phẩm vẽ ông do các họa sĩ Mansudae thực hiện
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các tác phẩm vẽ ông do các họa sĩ Mansudae thực hiện

Ít người biết rằng bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Mansudae còn tham gia vào những dự án đem về hàng triệu đô-la: xây dựng tượng, đài kỷ niệm, bảo tàng, sân vận động… ở nhiều nước, trong đó phần lớn là các nước châu Phi.

Một tác phẩm đang được thực hiện tại xưởng Mansudae
Một tác phẩm đang được thực hiện tại xưởng Mansudae

Đến nay, Đức là nước dân chủ phương Tây duy nhất thuê được nghệ sĩ Mansudae làm việc cho họ, vì việc này diễn ra trước khi Triều Tiên bị cô lập bởi tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006.

Ông Klaus Klemp, phó giám đốc của Bảo tàng nghệ thuật ứng dụng Frankfurt (Đức) đã phát hiện ra Mansudae từ năm 2004 và rất ấn tượng bởi sự lành nghề của những nghệ sĩ Triều Tiên, đến nỗi đã thuyết phục chính quyền Frankfurt thuê xưởng này phục dựng Đài Phun nước Cổ tích ở Frankfurt, một công trình nghệ thuật được xây dựng từ năm 1910 đã bị phá hủy để lấy kim loại trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.

Đài phun nước Cổ tích tại Frankfurt (Đức) do các nghệ sĩ Mansudae phục dựng
Đài phun nước Cổ tích tại Frankfurt (Đức) do các nghệ sĩ Mansudae phục dựng

“Nghệ sĩ Đức không còn làm những tác phẩm theo trường phái hiện thực nữa. Trong khi các nghệ sĩ Triều Tiên lại không có nhiều kinh nghiệm sáng tác theo trường phái hiện đại; họ vẫn còn sáng tác theo kiểu nghệ thuật những năm 1900, thời điểm mà Đài phun nước được xây dựng”. Giá mà phía Triều Tiên đưa ra để làm lại đài phun nước bằng đồng cũng rất dễ chịu: 200 000 Euro, bao gồm cả phí vận chuyển và lắp đặt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại