Vừa bị Moscow dọa, "tiền đồn" chống Nga của NATO vội đổi giọng

My Lan |

Latvia đã lên tiếng "xoa dịu" Nga trong thời điểm Moscow và NATO đang căng thẳng về vấn đề vũ khí, trang thiết bị quân sự mà cả 2 bên dự định sẽ triển khai.

Trả lời phỏng vấn báo Latvia Vesti Segodnya ngày 25/6, Tổng thống nước này Andris Berzins cho hay, Latvia nên tìm cách phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga, bất chấp căng thẳng giữa NATO và Moscow.

"Thực tế, Nga là láng giềng của chúng ta, và dù thế nào, chúng ta cần phải tìm cách để phát triển các mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa 2 nước".

Ông này cũng tin rằng, cả 2 quốc gia "vẫn đang là láng giềng tốt", và rằng "quan hệ với Nga, ở mức độ cá nhân, chưa bao giờ xấu đi".

"Là Tổng thống, tôi luôn cố gắng hết sức có thể để tăng cường sự phát triển trong mối quan hệ Nga - Latvia. Về mặt này, tôi rất lạc quan, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa".

Theo tờ IBTimes, tuyên bố của ông Berzins được đưa ra sau khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Yevgeny Lukyanov cảnh báo Ba Lan và các nước Baltic có thể trở thành "mục tiêu" của Nga, nếu cho NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ nước mình.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh QG Nga
Yevgeny Lukyanov
Hệ thống phòng thủ tên lửa, bệ phóng, đang thực sự nhằm vào các lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng ta – đó là vấn đề đối với họ. Họ sẽ tự động trở thành mục tiêu của chúng ta.

Latvia đang tích cực tăng cường củng cố mối quan hệ với NATO nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh mà họ cho rằng tới từ Nga.

Latvia đã chấp nhận trở thành "tiền đồn" của NATO khi đề nghị liên minh này bố trí vài nghìn binh sĩ cũng như các thiết bị quân sự tới đây.

Nước này cũng nhất trí với kế hoạch triển khai lá chắn chống tên lửa của NATO ở Đông Âu và Baltic - đồng nghĩa với việc NATO sẽ được quyền đặt các phần của hệ thống này trên lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, kế hoạch này của NATO đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên khối này và tới nay, vẫn chưa được triển khai trên thực tế.

Latvia cũng là một trong 6 quốc gia mà Mỹ dự định đưa vũ khí hạng nặng, bao gồm cả vũ khí, tới, nhằm tăng cường an ninh khu vực và "gửi thông điệp" cảnh báo Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại