Thảm sát kinh hoàng ở Côn Minh: Nhóm nghi phạm gồm 2 nữ

Việt Trinh |

(Soha.vn) - Trung Quốc tuyên bố đã bắt giữ thành công toàn bộ nhóm nghi phạm của vụ tấn công bằng dao kinh hoàng tại nhà ga Côn Minh đêm ngày 1/3.

Ngày 3/3/2014, Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ trang web Bộ Công an Trung Quốc cho biết, sau hơn 40 tiếng liên tục điều tra truy bắt, công an các tỉnh Vân Nam, Tân Cương, lực lượng an ninh đường sắt cùng các lực lượng có liên quan đã bắt giữ được 3 nghi phạm còn lại của vụ tấn công khủng bố bằng dao ở nhà ga Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc.

Theo tuyên bố này, nhóm khủng bố gồm 8 tên: 6 nam, 2 nữ, được cho là tới từ Tân Cương. Trong đó, cảnh sát đã bắn chết 4 tên và bắt giữ một nữ nghi phạm ngay tại hiện trường vụ việc.

Cảnh sát đã công bố được danh tính của kẻ cầm đầu nhóm khủng bố là Abdurrahim Kurban. Danh tính những kẻ còn lại vẫn chưa được tiết lộ với báo chí.

Trung Quốc cũng tăng cường lực lượng công an, thắt chặt an ninh tại nhiều các nhà ga trên cả nước, nhằm đề phòng các sự việc bất ngờ xảy ra.

Tân Hoa Xã đã gọi vụ thảm sát hôm 1/3 là sự kiện “11-9 của Trung Quốc”. Vụ việc đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 140 người khác bị thương. Mặc dù các nhà chức trách đã cho mở cửa trở lại khu vực chờ tàu tại nhà ga Côn Minh, lực lượng cảnh sát cũng thường xuyên túc trực, song nỗi sợ hãi và tức giận dường như vẫn bao trùm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại