[VIDEO] Khủng bố ở Pháp: Kẻ bí ẩn lảng vảng tại nơi đẫm máu nhất

My Lan |

Hình ảnh một kẻ khủng bố gây ra vụ xả súng, bắt giữ con tin tàn bạo bên trong nhà hát Bataclan, Pháp nhiều khả năng trước khi gây án nhiều khả năng đã được ghi lại.

Daily Mail đưa tin, đoạn video do Tuesday Cross, bạn gái của thủ lĩnh nhóm nhạc rock Eagles of Death Metal, đã vô tình quay lại được hình ảnh của một người rất lạ lùng.

Theo đoạn video, người này mặc cả "cây" đen, đeo ba lô và đi dọc hành lang phòng hòa nhạc ở Bataclan trong khi Eagles of Death Metal đang biểu diễn bên trong.

Không lâu sau đó, những tay súng không đeo mặt nạ, mặc đồ đen đã xông vào phòng hòa nhạc hô to "Allahu Akbar!", "Đây là vì Syria" và bắt đầu xả súng bắn giết không ghê tay, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Đây cũng là nơi nhiều người thiệt mạng nhất trong hàng loạt các vụ tấn công ở 6 địa điểm khác nhau khắp Paris.

Hiện chưa rõ người xuất hiện trong video trên là ai. Tuy nhiên, nhiều khả năng người này, với hành tung đầy khả nghi này, chính là một trong số những kẻ khủng bố.

Người mặc đồ đen đi lại tại nhà hát Bataclan, nghi là kẻ khủng bố

Trong khi đó, các khán giả tại Bataclan trông thấy 2 người đàn ông được trang bị súng và một phụ nữ không có vũ khí xuất hiện cùng nhau.

Các thông tin ban đầu về những kẻ khủng bố ở Paris cũng đã bắt đầu được truyền thông đăng tải vài giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Theo tờ The Independent, 2 trong số 8 kẻ khủng bố chết trong các vụ tấn công được cho là đã được cảnh sát nhận diện.

Một trong số đó đã được xác định chính là kẻ tấn công vào nhà hát Bataclan. Sau khi kiểm tra dấu vân tay, giới chức Pháp cho biết, hắn ta là người Pháp, sống tại khu dân cư Courcouronnes, ngoại ô phía nam Paris.

Courcouronnes cách Paris 20 dặm về phía bắc và cách Juvisy-sur-Orge - quê hương của 1 trong những kẻ khủng bố Paris hồi tháng 1 Amedy Coulibaly - chỉ khoảng 5 dặm về phía nam.

Theo đài phát thanh Europe 1, hắn ta từng bị các cơ quan tình báo theo dõi vì tư tưởng cực đoan.

Phóng viên Julian Pearce của đài này, người có mặt bên trong nhà hát khi sự việc diễn ra cho biết thêm, anh đã thấy mặt một trong những tay súng và hắn ta còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 - 25 tuổi, song "ra tay" rất bình tĩnh và dứt khoát.

Bên cạnh đó, hai cuốn hộ chiếu, một của Syria và một của Ai Cập, cũng được tìm thấy gần thi thể kẻ đánh bom tự sát tại sân vận động Stade de Frace.

Theo một nguồn tin cảnh sát của báo Pháp Le Parisien, chủ nhân của cuốn hộ chiếu Syria sinh năm 1990. Thứ trưởng Hi Lạp phụ trách chính sách xác nhận, người này đã đi qua đảo Leros của Hi Lạp vào ngày 3/10/2015.

Nhiều nguồn tin nghi ngờ rằng chính người này đã tham gia vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, thông tin đó vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Báo Pháp Le Figaro thì cho hay, 2 kẻ tấn công vào một quán bar ở khu vực đường Charonne, nói tiếng Pháp rất chuẩn.

Nhân chứng tại nhà hàng Casa Nostra - nơi hứng chịu một vụ tấn công khác, lại mô tả, một kẻ khủng bố mặc toàn đồ đen "như lính chiến" và "thuận tay trái".

Theo truyền thông Pháp, 3 trong số những kẻ khủng bố xuất thân từ khu dân cư Molenbeek ở Bỉ. Cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát khu vực này.

Giới chức Pháp xác nhận, 8 kẻ khủng bố đã chết trong các vụ tấn công, trong số đó có 7 kẻ tự sát bằng bom. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đồng phạm của chúng đã trốn thoát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại