Vệ tinh của Triều Tiên gặp trục trặc trên quỹ đạo

Một số nguồn tin cho rằng, vệ tinh của Triều Tiên không hề truyền dữ liệu về mặt đất.

Reuters ngày 19/2 dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cùng một số nguồn tin khác cho biết, vệ tinh mà CHDCND Triều Tiên vừa phóng lên quỹ đạo đang dao động mạnh sau khi ổn định trong một thời gian ngắn.

Một quan chức Mỹ cùng hai nguồn tin giấu tên trả lời phỏng vấn của Reuters cho biết, giới chức nước này ít quan tâm đến chức năng của vệ tinh mà phía Triều Tiên vừa đưa lên quỹ đạo nhưng đặc biệt chú ý đến công nghệ tên lửa đẩy Bình Nhưỡng sử dụng để phóng vệ tinh lên quỹ đạo.

Phía Mỹ cho rằng, vụ phóng cho thấy, Bình Nhưỡng đang muốn công khai ý định để tiến tới khởi động một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hôm 7/2, Triều Tiên đã đưa vào quỹ đạo một vệ tinh quan sát trái đất, nhưng Hàn Quốc và Mỹ cho rằng, thực chất đây là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa. Có thông tin trước đó cho rằng, vệ tinh này đã ổn định nhưng không truyền dữ liệu về mặt đất.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), cơ quan phụ trách nghiên cứu của Quốc hội Mỹ hôm 17/2 bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công tên lửa từ phía Triều Tiên.

Báo cáo của GAO cho rằng, “Các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất (GMD) của Mỹ cho đến nay chưa đủ để chứng minh được năng lực phòng thủ hiệu quả... GMD chỉ có thể chống lại một số lượng nhỏ mối đe dọa của các hệ thống tên lửa đạn đạo đơn giản”.

Bình luận về báo cáo này của GAO, ông Ken Todorov, cựu phó Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ cho biết, tổ chức này phải đối mặt với những khó khăn trong việc cân bằng để đáp ứng nhu cầu của quân đội Mỹ vì nguồn lực rất hạn chế.

Cuối năm 2017, Lầu Năm Góc đề ra mục tiêu trang bị 44 hệ thống GMD cho quân đội để tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa từ bên ngoài.

Tháng trước, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất do hãng Boeing phát triển, nhằm chứng minh tính hiệu quả của hệ thống sau khi đã được cải tiến.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, hệ thống này mới chỉ chứng tỏ được khả năng tác động “làm chuyển hướng” những mối đe dọa với nước Mỹ, trong khi những nhiệm vụ tác chiến khác cần phải được tiếp tục cải thiện. Chính vì thế, thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất là vẫn còn./.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại