Tướng TQ tuyên bố ngang ngược về giàn khoan Hải Dương-981

Tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tuyên bố nước này sẽ bảo vệ hoạt động bình thường của giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa của Việt Nam.

"Những gì chúng tôi sẽ làm là đảm bảo sự an toàn của giàn khoan và đảm bảo cho nó tiếp tục hoạt động”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tuyên bố tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm tại Lầu Năm Góc ngày 15/5.

Ông Phòng ngang ngược tuyên bố Trung Quốc đã thể hiện "sự kiềm chế" ở Biển Đông và mãi đến nay mới hạ đặt một giàn khoan, trong khi các quốc gia khác trong khu vực đã bắt đầu khai thác dầu khí tại khu vực này.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ, Tướng Martin Dempsey, ông Phòng mạnh miệng tuyên bố chiến lược “tái cân bằng” của Lầu Năm Góc đang bị một số nước khai thác để thách thức sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc và “khuấy động” những phức tạp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Về phần mình, Tướng Dempsey không dứt khoát chỉ trích Trung Quốc nhưng bày tỏ quan ngại rõ rệt của mình về căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có đang hành xử khiêu khích trong cuộc tranh chấp với Việt Nam hay không và liệu ông có thấy nguy cơ xung đột tại khu vực đang gia tăng hay không, ông Dempsey nhấn mạnh: “Chúng ta đề cập đến thực tế rằng việc sử dụng các phương tiện quân sự để giải quyết tranh chấp là hành động khiêu khích và làm gia tăng nguy cơ. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận sâu rộng về chính xác là vấn đề hiện trạng và ai đang tìm cách thay đổi nó”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại