Tính mạng tù nhân Mỹ ở Triều Tiên đang gặp nguy hiểm

Bảo An |

(Soha.vn) - Kenneth Bae, tù nhân Mỹ tại Triều Tiên, đang trong tình trạng sức khỏe yếu và đã được chuyển từ trại cải tạo tới bệnh viện hai tuần trước.

Terri Chung, em gái của Kenneth Bae, cho biết ông giam giữ trong một nhà tù dành cho những người nước ngoài và bị buộc phải cày ruộng và cấy lúa. Tuy nhiên, Bae đã gặp một loạt vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh tim to, đái tháo đường mãn tính cũng như đau lưng và đau chân. Bae đã được chuyển tới một bệnh viện nhà nước.

Hồi tháng 5 vừa qua, Kenneth Bae đã bị Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.

	Kenneth Bae bị phạt 15 năm lao động khổ sai.

Kenneth Bae bị phạt 15 năm lao động khổ sai.

Bà Chung biết được thông tin anh trai được chuyển tới bệnh viện thông qua đại sứ Thụy Điển tại Triều Tiên, người đã tới thăm Bae vào ngày 9/8. Đại sứ Thụy Điển đã gặp mặt Bae một vài lần sau khi ông này bị bắt giam và hiện là người nước ngoài duy nhất được gặp Bae, bà Chung cho biết.

Những thông tin này được bà Chung tiết lộ trong một lễ cầu nguyện dành cho Bae tại nhà thờ Seattle (Mỹ) tối 1/8, với sự tham gia của hơn 100 người bạn, thành viên trong gia đình và những người ủng hộ. Bà Chung cũng đọc một lá thư do Bae viết vào ngày 13/6, kêu gọi những người ủng hộ ông này đưa vụ án tới các nhà lãnh đạo Mỹ.

"Cách duy nhất tôi có thể tự do và trở về nhà là được ân xá...Để điều đó xảy ra, cần thêm những nỗ lực từ phía chính phủ Mỹ".

Lá thư thỉnh cầu trên internet của con trai Bae, kêu gọi Tổng thống Barack Obama tìm kiếm một lệnh “ân xá đặc biệt” dành cho Bae, đã nhận được hơn 8.000 chữ ký.

Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman, người từng tới thăm Triều Tiên vào tháng 2 vừa qua, cũng kêu gọi thả Bae trong một thông điệp trên trang Twitter.

Tháng trước, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã tới thăm Triều Tiên để đàm phán về trường hợp của Bae nhưng không thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại