Trung Quốc tố ngược Nhật - Philippines và nói “Bắc Kinh là nạn nhân”

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 6-8 ra tuyên bố rằng Nhật Bản hợp sức với Philippines để công kích Trung Quốc và Bắc Kinh là nạn nhân ở Biển Đông.

Ngay sau Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) vừa khép lại ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đã “công kích” chính sách Biển Đông của nước này, và nhận được sự ủng hộ từ đối tác Nhật Bản.

Ông còn lớn tiếng nói: “Trung Quốc phản đối bất kỳ từ ngữ và hành động nào không mang tính xây dựng có thể gây nên chia rẽ, phóng đại cuộc đối đầu hay tạo nên căng thẳng”.

Ông nói thêm Trung Quốc cũng rất quan ngại về tự do hàng hải, tuy nhiên ông khẳng định tình hình Biển Đông hiện nay nhìn chung vẫn ổn định, không có khả năng xảy ra một cuộc đụng độ lớn.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng chính Bắc Kinh là nạn nhân thật sự ở Biển Đông. “Tuy nhiên, để duy trì và bảo vệ nền hòa bình, ổn định của khu vực Biển Đông, chúng tôi đã rất cố gắng kiềm chế”.

Ông Vương Nghị tố Nhật Bản đã xây một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương là Okinotori. Và yêu cầu “Nhật Bản nên nhìn lại lời nói và hành động của mình”.

Trong cuộc trò chuyện riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua, ông Vương Nghị cũng yêu cầu Nhật phải “dừng ngay việc tranh giành với Trung Quốc bằng tất cả sự tôn trọng”.

Trong khi đó, đối với hoạt động cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông của Trung Quốc, ông Vương ngang nhiên cho rằng đây là hoạt động cần thiết để cải thiện điều kiện sống và mang lại các tiện nghi như trạm hải đăng hay dự báo thời tiết.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry buộc tội Trung Quốc đã bồi đắp và cải tạo đảo trên Biển Đông để phục vụ cho mục đích quân sự và làm gia tăng căng thẳng khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Del Rosario khẳng định Trung Quốc đã phá hoại môi trường biển trong khu vực bằng việc khai hoang và xây dựng đảo nhân tạo tại Trường Sa.

Ông gợi ý rằng một kết quả được phân định bởi trọng tài quốc tế sẽ mang lại một giải pháp hòa bình và ổn định lâu dài tại Biển Đông.

Tuy vậy, ông Vương đáp họ sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả nào từ tòa án trọng tài.

Phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Kishida đã đáp lại ông Vương rằng Trung Quốc nên tránh việc khai thác khí đơn phương tại biển Hoa Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại