​Trùm Al-Qaeda kêu gọi tấn công phương Tây

Ngày 13-9, tổ chức khủng bố Al-Qaeda tung lên mạng đoạn ghi âm trong đó ông trùm Ayman Al-Zawahri kêu gọi thanh niên Hồi giáo ở Mỹ và các nước phương Tây thực hiện các đợt tấn công chết chóc.

Theo Reuters,  Al-Zawahri tuyên bố: “Tôi kêu gọi mọi người Hồi giáo có thể đe dọa các nước thuộc liên minh thập tự chinh (chỉ Mỹ và các nước phương Tây) hãy đừng do dự. Chúng ta phải đưa chiến tranh đến từng ngôi nhà và thành phố ở phương Tây và đặc biệt là Mỹ”.

Al-Zawahri khẳng định thanh niên Hồi giáo nên học tập anh em Tsarnaev, hung thủ đánh bom ở Boston (Mỹ), và Kouachi, hai tên tội phạm thực hiện vụ thảm sát tại tạp chí Charlie Hebdo ở Paris (Pháp).

Al-Zawahri nhấn mạnh đó là những “tấm gương” của thanh niên Hồi giáo.

Al-Zawahri cũng nhắc lại rằng Al-Qaeda coi vương quốc của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là bất hợp pháp. Nhưng cho biết Al-Qaeda sẽ chung tay với IS để chiến đấu chống phương Tây và các lực lượng thân phương Tây tại Iraq và Syria.

“Bất chấp những sai lầm lớn (của IS), nếu tôi ở Iraq hoặc Syria thì tôi sẽ chọn hợp tác với họ để tiêu diệt bọn thập tự chinh, bọn vô đạo và bọn Shiite kể cả khi tôi không thừa nhận nhà nước của IS. Bởi vấn đề của chúng ta lớn hơn thế” - Al-Zawahri giải thích.

Người kế nhiệm trùm khủng bố Osama Bin Laden kêu gọi các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq đoàn kết, cùng chống lại liên minh phương Tây.

Báo Anh Independent dẫn lời chuyên gia chống khủng bố Matthew Olsen nhận định việc Al-Qaeda và IS hợp tác sẽ là một kịch bản khủng khiếp đối với phương Tây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại