Triều Tiên "xuống nước", Hàn Quốc vẫn lên giọng

Triều Tiên dường như đã dỡ bỏ cảnh báo chiến đấu cao nhất ban hành hồi tháng 3. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vẫn lên giọng thề rằng sẽ "trả đũa" nếu Triều Tiên tấn công nước này và cùng Mỹ cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân của miền Bắc.

Triều Tiên chuyển tên lửa khỏi bệ phóng ở bờ đông

Bên cạnh việc dỡ bỏ cảnh báo chiến đấu, Triều Tiên đã di chuyển 2 tên lửa khỏi bệ phóng ở bờ biển phía đông, một tháng sau khi chúng được triển khai, một quan chức chính phủ cấp cao Hàn Quốc cho biết. Điều này cho thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã giảm bớt.

Căng thẳng từng leo thang trên bán đảo Triều Tiên bằng những những lời lẽ và hành động hiếu chiến gần như hàng ngày. Ngày 26.3, Bình Nhưỡng đặt các đơn vị tên lửa và pháo binh ở mức cảnh báo cao nhất, với lý do cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình trước các mối đe dọa từ Hàn Quốc và Mỹ.

Bộ chỉ huy tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng từng hạ lệnh cho các đơn vị pháo binh nhắm vào nước Mỹ, Hawaii, Guam và các căn cứ quân sự khác của Mỹ ở Thái Bình Dương cũng như Hàn Quốc, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA.

Song "Triều Tiên dường như đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo chiến đấu cao nhất khoảng hôm 30.4", nguồn tin giấu tên trên cho biết.

Việc rút hai tên lửa tầm trung Musudan đặt trên bờ biển phía đông nước này cũng phù hợp với việc dỡ bỏ tình trạng sẵn sàng chiến đấu. "Có vẻ như hai tên lửa Musudan đã được chuyển đến một nơi nào khác, mặc dù chúng tôi vẫn chưa xác định được vị trí của chúng. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang theo dõi sát sao", nguồn tin cho hay.

Triều Tiên

Tên lửa Scud-B của Triều Tiên (trái). Ảnh: RT/AFP Triều Tiên "xuống nước", Hàn Quốc vẫn lên giọng

Tổng thống Hàn Quốc vẫn lên giọng

Giữa lúc Triều Tiên hạ giọng điệu cứng rắn, thì Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm qua (6.5) lại vẫn lên giọng, trước thềm cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ bắt Triều Tiên phải trả giá nếu nước này có hành động khiêu chiến mạnh mẽ. Bà Park còn cam kết mạnh mẽ với Tổng thống Mỹ rằng sẽ cùng chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tuyên bố trên được bà Park đưa ra trong cuộc phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình CBS của Mỹ tối qua.

Bà Park khẳng định sẽ không nhân nhượng trước những đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Đồng thời, bà Park cũng kêu gọi chấm dứt việc nhượng bộ và viện trợ sau mỗi lần Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích. “Triều Tiên luôn có những hành động khiêu khích và đe dọa. Sau đó là đàm phán và hoạt động viện trợ. Chúng ta đã thấy sự tiếp diễn không ngừng của cái vòng luẩn quẩn này và giờ là lúc phải chấm dứt nó”, bà Park nói.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Park nói: “Triều Tiên phải thay đổi. Đó là con đường duy nhất để tồn tại và là cách duy nhất để phát triển”.

Bà Park cho rằng Triều Tiên đang đuối lý đến mức quay sang công kích cá nhân nhắm vào bà, chẳng hạn như cáo buộc rằng chiếc váy “xa hoa hiểm độc” của bà đang khiến cho các quan chức Hàn Quốc trở nên “hiếu chiến”.

Trong cuộc hội đàm trước đó với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, bà Park cũng nhấn mạnh việc Triều Tiên phải chấm dứt các hành động khiêu khích và từ bỏ các chương trình hạt nhân nếu không muốn bị cô lập nặng nề hơn.

“Tuy nhiên, nếu họ chọn hướng đi đúng đắn, chúng tôi sẽ cung cấp các hỗ trợ, tìm cách hợp tác và sẽ dành hết sức mình để giúp đỡ Triều Tiên tiến lên trên con đường cùng phát triển thịnh vượng”, bà Park nói.

Đồng thời, bà Park cho hay Hàn Quốc "luôn luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại" với Triều Tiên.

Như vậy, mặc dù tỏ rõ quan điểm cứng rắn với Triều Tiên, bà Park vẫn cam kết không gắn các chương trình viện trợ nhân đạo cho người dân nước này với các vấn đề an ninh. Đây là một sự khác biệt so với người tiền nhiệm Lee Myung-bak, người một mực cho rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Seoul phải đi đối với tiến trình giải giáp vũ khí tại Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại