Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công tên lửa mang vệ tinh

Hải Võ |

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, CHDCND Triều Tiên hôm nay (7/2), đã tiến hành phóng tên lửa tầm xa, bất chấp sự phản đối của láng giềng và quốc tế.

Cập nhật 10h34: Trong thông báo lúc 12h (giờ Bình Nhưỡng) trên Đài truyền hình trung ương, Triều Tiên khẳng định nước này "đã thực hiện thành công vụ phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4 lên quỹ đạo" vào sáng nay. Đồng thời, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ còn phóng thêm nhiều vệ tinh nữa.

Trong thông báo, phát thanh viên gạo cội của Triều Tiên Ri Chun Hee cho biết vụ phóng vệ tinh được chính nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh tiến hành.

Cập nhật 10h14: Trái với thông tin trước đó từ Yonhap rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có thể đã thất bại, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên "dường như đã thành công trong việc đưa 'vật thể mà họ khẳng định là vệ tinh' vào quỹ đạo không gian".

Cập nhật 9h06: Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên chuẩn bị phát "tin tức quan trọng" vào đúng 12h trưa nay theo giờ địa phương, tức 10h30 giờ Việt Nam.

Trong khi đó, theo thông tin từ quân đội Hàn Quốc, tên lửa đẩy tầng 1 của Triều Tiên đã bị nổ tung thành hơn 270 mảnh và rơi xuống.

Phía Nhật Bản xác nhận, bộ phận thứ nhất của tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống cách bán đảo khoảng 150 km về phía Tây lúc 7h37 (giờ VN).

Bộ phận thứ hai và thứ ba rơi xuống phía Tây Nam cách bán đảo 250 km lúc 7h39. Bộ phận thứ 4 rơi xuống Thái Bình Dương vào lúc 7h45, cách Nhật Bản 2.000 km về phía Nam.

Ngoại trưởng Mỹ
John Kerry
Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn 1 tháng qua, CHDCND Triều Tiên lựa chọn thực hiện hành động khiêu khích đáng kể, đe dọa không chỉ an ninh bán đảo liên Triều mà còn cả khu vực nước Mỹ.

Các vị trí khoanh đỏ được cho là khi bộ phận tên lửa Triều Tiên rơi xuống biển. Ảnh: Huanqiu

Các vị trí khoanh đỏ được cho là khi bộ phận tên lửa Triều Tiên rơi xuống biển. Ảnh: Huanqiu

Diễn biến sự kiện

Theo thông tin từ Yonhap, vụ phóng tên lửa "có thể đã thất bại". Tên lửa của Triều Tiên được cho là đã bốc cháy ở phía Tây Nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Vụ phóng tên lửa trên diễn ra vào khoảng 9h sáng nay theo giờ địa phương (7h30 giờ Việt Nam). Hiện chính phủ Triều Tiên chưa lên tiếng xác nhận vụ việc.

Chính phủ Hàn Quốc ngay lập tức đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình mới nhất.

Yonhap cho hay, tên lửa mang vệ tinh được phóng tại khu phóng Dongchang-ri ở Tây Bắc Triều Tiên. Chưa có báo cáo về thiệt hại gây ra bởi mảnh vỡ tên lửa hay các bộ phận khác của nó ở lãnh thổ Hàn Quốc tính đến lúc này.

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, tên lửa Triều Tiên di chuyển về phía Nam và được dự đoán sẽ bay qua quần đảo Sakishima của Nhật Bản.


Hình ảnh tên lửa Triều Tiên được phóng sáng nay do phóng viên Nhật Bản chụp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Hình ảnh tên lửa Triều Tiên được phóng sáng nay do phóng viên Nhật Bản chụp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Trước đó, Yonhap ngày 6/2 dẫn nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng đã thay đổi kế hoạch phóng vệ tinh so với dự kiến ban đầu từ ngày 8-25/2 thành từ ngày 7-14/2.

Theo đó, Triều Tiên thông báo tới Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) vào ngày 6/2, cho biết quỹ đạo của tên lửa mang vệ tinh vẫn giữ nguyên và chỉ thay đổi về thời gian dự kiến phóng.

Yonhap cũng cho hay IMO xác nhận Triều Tiên đã thông báo về sự điều chỉnh trên.

Theo tờ Jakarta Post (Indonesia), vụ phóng vệ tinh này sẽ bị Mỹ và đồng minh xem như một hành động leo thang thách thức và có thể khiến Bình Nhưỡng phải gánh thêm nhiều lệnh cấm vận từ LHQ.

Các vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân là những bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Triều Tiên để đạt mục tiêu sở hữu tên lửa tầm xa có trang bị đầu đạn hạt nhân.

Chính phủ Triều Tiên tuyên bố chương trình hạt nhân và tên lửa là cần thiết để bảo vệ quốc gia này trước "sự thù địch kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ".

Đương kim lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chứng kiến 2 trong 4 vụ thử nghiệm hạt nhân, cùng 3 vụ thử tên lửa tầm xa kể từ khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Bất chấp Bình Nhưỡng khẳng định họ chỉ phóng tên lửa mang vệ tinh, nhưng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nói rằng đó là những vụ thử công nghệ tên lửa đạn đạo.

Hội đồng bảo an LHQ cũng có nghị quyết cấm Bình Nhưỡng tiến hành các hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại