TQ vừa hung hăng tập trận trên Biển Đông, vừa giở bài "la làng"

Đức Huy |

Trong khi một mặt đang hung hăng tổ chức tập trận bắn đạn thật rầm rộ, mặt khác Trung Quốc vẫn lớn tiếng cáo buộc Mỹ "quân sự hóa" Biển Đông, Reuters đưa tin.

Lại đóng vai "nạn nhân"

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 30/7 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã lên tiếng cáo buộc Mỹ "quân sự hóa" Biển Đông với các hoạt động tuần tra và tập trận chung cùng đồng minh.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng lặp lại điệp khúc kêu gọi Washington không đứng về phe nào trong các tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông.

"Trung Quốc cực kì quan ngại trước việc Mỹ đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông, cũng như rêu rao "mối đe dọa Trung Quốc" nhằm gây bất đồng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Những gì họ [Mỹ] đang làm không khỏi khiến người ta phải tự hỏi, liệu Biển Đông hỗn loạn có phải điều Mỹ muốn" - ông Dương Vũ Quân phát biểu.

Theo Reuters, đây có thể coi là khúc dạo đầu cho các màn "đấu khẩu" trước thềm cuộc đối thoại an ninh tuần tới tại Malaysia, với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia ASEAN, Trung Quốc và Mỹ.

Tại đây, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông chắc chắn sẽ là mộ trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất.

Trong khuôn khổ cuộc họp báo, ông Dương cũng cáo buộc Washington thường xuyên do thám Trung Quốc sát sao và trên diện rộng suốt thời gian qua với việc liên tục điều tàu và máy bay đến Biển Đông.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ hiện diện trên Biển Đông. Ảnh: Google Images

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ hiện diện trên Biển Đông. Ảnh: Google Images

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nói với giọng điệu mỉa mai rằng, nếu giới chức Mỹ muốn bay các chuyến bay dân sự trên Biển Đông để "thưởng thức vẻ đẹp" của vùng biển này thì không có vấn đề gì.

Về phần mình, Washington vẫn kịch liệt lên án và đề nghị Trung Quốc chấm dứt các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông, cũng như bày tỏ lo ngại trước những bước đi quân sự hóa khu vực của Bắc Kinh.

Để khẳng định lập trường, hai tuần trước, tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Đô đốc Scott Swift đã đích thân trinh sát Biển Đông trên máy bay P-8A Poseidon, bước đi khiến Trung Quốc vô cùng "nóng mặt".

Trong một diễn biến liên quan, hôm 30/7 vừa qua, Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Hernando Iriberri, cho biết, Manila đang điều tra thông tin Trung Quốc vừa cải tạo phi pháp thêm ba rạn san hô ở Biển Đông cũng như tăng cường hoạt động ở bãi cạn Scarborough.

"La làng"

Phát biểu của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến trong bối cảnh bất chấp những căng thẳng đang gia tăng trong khu vực và các nước lên án, Hải quân PLA vẫn ngang nhiên tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông kéo dài 10 ngày (22-31/7).

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao việt nam
Lê Hải Bình
Việc tập trận của Trung Quốc tại khu vực bao trùm các đảo, đá thuộc phía đông bắc Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Hành động này đi ngược lại nhận thức chung, ngăn cản đà phát triển quan hệ hai nước, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.

Do đó, thật khó hiểu khi Trung Quốc có thể dùng đến cụm từ "quân sự hóa" để chỉ trích Mỹ, trong khi hành động hung hăng mang tính quân sự nhất hiện tại trên Biển Đông lại do chính nước này khởi xướng.

Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc tập trận, hàng chục tên lửa, ngư lôi đã được bắn đi cùng hàng nghìn quả pháo và bom để “thử nghiệm khả năng phòng không và cảnh báo sớm”, cũng như “cải thiện khả năng tác chiến nhanh” của quân đội Trung Quốc.​

Trong khuôn khổ cuộc họp báo nói trên, ông Dương Vũ Quân cũng biện hộ rằng cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông là hoạt động thường lệ và không nhằm vào nước nào.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ qua thời điểm, quy mô, cũng như quyết định sử dụng đạn thật của Trung Quốc, tất cả những lý do kể trên chỉ là ngụy biện. Bắc Kinh rõ ràng đang muốn phô trương thanh thế và khẳng định mưu đồ bành trướng quân sự của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại