TQ thắt chặt bảo vệ căn cứ hải quân trước "gián điệp nước ngoài"

My Lan |

(Soha.vn) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, Uỷ ban Thường vụ nước này đã ban hành luật Bảo vệ các cơ sở quân sự và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Đây là luật sửa đổi của điều luật năm 1990, vốn không đề cập tới việc bảo vệ các vùng biển bị hạn chế, các sân bay và các kênh truyền sóng vô tuyến.

Luật này nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở quân sự và những khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải của mình. Theo đó, các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt cá và xây dựng các công trình dân sự không được phép thực hiện trong vùng biển cấm. Trung Quốc cũng bổ sung thêm một số điều nhằm thắt chặt kiểm soát các cơ sở dân sự gần khu vực phòng thủ ven biển, bao gồm cấm các chuyến bay bay ở độ cao thấp khi qua các khu vực đó.

Li Jie, một chuyên gia về hải quân của Trung Quốc nói với báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng rằng luật mới sẽ giúp ngăn ngừa việc người dân sống gần các khu vực cấm vô tình làm lộ bí mật quân sự. Ví dụ như trước đây, có nhiều trường hợp ngư dân hoạt động trong các vùng biển bao gồm các hải lộ đã quy định dành cho hải quân. Thậm chí, có lúc, thuyền ngư dân còn căng cờ yêu cầu tàu hải quân chuyển hướng.

Luật này liệt kê những hành động khẩn cấp mà Trung Quốc được phép thực hiện nhằm đối phó với những kẻ xâm nhập và các khu vực quân sự hoặc chụp ảnh mà không được sự cho phép của các nhà chức trách Trung Quốc.

Theo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, Trung Quốc đã đưa ra quyết định sửa đổi luật này nhằm đối phó với hành động mà Trung Quốc cho là xâm nhập vào các khu vực bị hạn chế cũng như những hành động do thám của nước ngoài.

Song Xinhui, một chuyên gia quân sự khác nói với nhật báo của quân đội Trung Quốc PLA Daily rằng một số nước đã đặt các cơ sở tình báo gần các căn cứ quân sự Trung Quốc, giả dạng là văn phòng du lịch hoặc hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, nhân vật này không nêu tên nước, cũng không nói rõ các hoạt động do thám là gì.

Trong khi đó, chính Trung Quốc đã đặt căn cứ quân sự trái phép tại các đảo và rạn san hô thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà nước này đang chiếm đóng phi pháp. Gần đây, chính phủ Philippines đã công bố những bức ảnh cho thấy Trung Quốc ráo riết cải tạo đất trái phép ở 5 rạn san hô tại Trường Sa của Việt Nam. Nhiều chuyên gia nhận định, Trung Quốc có thể sẽ xây dựng các căn cứ hậu cần quân sự, quân cảng và đường bay tại đó, nhằm từng bước thôn tính biển Đông.

Xem thêm Video: Máy bay Mỹ ở khu vực giàn khoan TQ - Bản tin VTV 1/7

Máy bay Mỹ ở khu vực giàn khoan TQ - Bản tin VTV ngày 1/7

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại