TQ hung hăng đấu khẩu với Mỹ về vụ giàn khoan Hải Dương 981

Chí Quân (TH) |

(Soha.vn) - Trung Quốc và Mỹ hôm qua đã có cuộc đấu khẩu gay gắt về các động thái gây hấn của Trung Quốc với các nước láng giềng tại Biển Đông.

Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc Trung Quốc triển khai giàn khoan và đưa nhiều tàu đến khu vực này là hành vi khiêu khích.

Ngay lập tức, Trung Quốc đã phản ứng khá hung hăng với cảnh cáo của Mỹ. Một tuyên bố đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng nước này Vương Nghị cho rằng Mỹ nên khách quan, “giữ đúng cam kết, hành động và phát ngôn thận trọng”.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam ngày hôm qua, ông John Kerry cũng bày tỏ sự quan ngại trước những động thái leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Chúng tôi muốn thấy một Bộ quy tắc ứng xử được xây dựng, muốn thấy vụ việc trên được giải quyết một cách hòa bình thông qua Luật biển, thông qua trọng tài, thông qua bất cứ phương thức nào nhưng không phải bằng đối đầu trực tiếp và hành động gây hấn.”, ông Kerry nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại