TQ giận dữ, Nhật vội thanh minh tuyên bố của Ngoại trưởng

My Lan |

Trước những phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tuyên bố không thể xác thực những bình luận của Ngoại trưởng được báo chí đưa tin.

Ngày 19/1, Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Nhật Bản sau khi truyền thông nước này dẫn lại một bình luận của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida về vấn đề tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc - Ấn Độ.

Trong một bài báo của mình, nhật báo Sankei Shimbun (Nhật Bản) đã dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản phát biểu tại New Delhi 17/1 rằng, vùng Arunachal Pradesh nằm trên biên giới đang tranh chấp giữa Trung - Ấn là "lãnh thổ của Ấn Độ".

Tuyên bố này của ông Kishida đã khiến Trung Quốc tức giận. Nước này yêu cầu Nhật Bản "hiểu sự nhạy cảm trong vấn đề biên giới Trung - Ấn".

Trong cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Chúng tôi đã gửi công hàm chính thức tới Nhật Bản và yêu cầu Nhật Bản phải làm rõ, ngay lập tức ngăn chặn những tác động tiêu cực bắt nguồn từ hành động đó".

Ông Hồng nhắc lại, Nhật Bản từng nói rằng sẽ không can dự vào vấn đề tranh chấp biên giới.

Theo Reuters, trước sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, bộ Ngoại giao Nhật Bản sau đó đã giảm nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề và nói rằng, họ không thể xác nhận những bình luận của ông Kishida như báo chí đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản giải thích: "Tuyên bố này được đưa ra chiểu theo thực tế rằng Arunachal Pradesh về cơ bản nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ và rằng Trung Quốc - Ấn Độ đang tiếp tục đàm phán về tranh chấp lãnh thổ".

"Nhật Bản hi vọng tranh chấp này sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán giữa 2 quốc gia".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại