Tổng thống Ukraine bị bà Merkel "nắn gân" vì kêu gọi xa lánh Nga

My Lan |

Trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã lên án Nga, đồng thời kêu gọi Đức hỗ trợ các trang thiết bị quân sự không gây sát thương để đối phó với ly khai.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Đức Bild, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng trừng phạt Nga, ít nhất là cho tới cuối năm, vì thỏa thuận ngừng bắn đã không được ly khai tôn trọng.

Ông này cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí cho ly khai và triển khai "hàng chục nghìn binh sĩ' tới miền Đông Ukraine, bất chấp việc trước đó, Nga liên tục phủ nhận các cáo buộc tương tự.

"Ukraine đã thực hiện đúng từng điểm trong thỏa thuận Minsk. Ở bên phía chúng tôi, lệnh ngừng bắn đã được thực thi ngay lập tức, nhưng lính Nga đã làm hoàn toàn ngược lại.

Mỗi ngày đều có súng nổ, thường là hơn 60 lần. Tổng cộng, thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ 1.100 lần. Thực tế là thỏa thuận này không có tác dụng".

Thậm chí, Tổng thống Ukraine khẳng định, mình sẽ kêu gọi kêu gọi các đồng minh cân nhắc việc tẩy chay World Cup 2018 được tổ chức ở Nga, nếu Moscow không rút toàn bộ binh sĩ nước này khỏi lãnh thổ Kiev.

Poroshenko giải thích, bản thân ông muốn tách bạch chính trị và bóng đá, nhưng đó là điều không thể khi câu lạc bộ bóng đá của Ukraine Shakhtar Donetsk phải chơi bóng cách sân nhà của họ 1.200 km, do Donetsk đã bị ly khai chiếm đóng.

"Tôi nghĩ rằng cần phải bàn tới chuyện tẩy chay World Cup. Khi mà binh sĩ Nga còn ở Ukraine, tôi nghĩ rằng không thể nghĩ tới việc tổ chức World Cup tổ chức ở quốc gia này".

Trong khi đó, tờ DW (Đức) dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel "chấn chỉnh" lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine: "Tôi đang tập trung vào năm 2015. Chúng ta đã có đủ việc phải làm rồi, đầu tiên hãy thực thi thỏa thuận Minsk".

Về phần mình, báo chí điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định, Nga sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng FIFA World Cup 2018 hoàn hảo nhất.

"Nga một lần nữa đang chứng minh rằng mình có khả năng tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao và những sự kiện khác nữa một cách tốt nhất.

Chúng tôi không có nghi ngờ gì về việc World Cup ở Nga sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới như là một trong những giải vô địch tốt đẹp nhất".

Mặc dù bày tỏ quan điểm ủng hộ Ukraine, bà Merkel thận trọng với thời điểm đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Hội nghị thượng đỉnh của EU diễn ra vào ngày 19/3 tại Brussels sẽ không đưa ra quyết định về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

"Chúng tôi cũng thảo luận về các lệnh trừng phạt mới nếu nó cần thiết, nhưng trừng phạt, bản thân nó, không phải là kết thúc".

Trong cuộc gặp song phương, 2 nhà lãnh đạo Ukraine, Đức thống nhất quan điểm về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Bà Merkel khẳng định "Chúng tôi sẽ làm tất cả để tạo cơ hội cho thỏa thuận hòa bình đó", còn Tổng thống Poroshenko tuyên bố "Không còn cách nào khác ngoài thảo thuận Minsk".

Khi hội đàm với Tổng thống Đức Joanchim Gauck, ông Poroshenko cũng bày tỏ rằng, ông muốn các nhà lãnh đạo EU nói rõ ràng họ sẽ tiếp tục trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga nếu Moscow không tuân thủ các thỏa thuận được kí tại Minsk hồi tháng 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại