Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Dân quân người Kurd tự đào mồ chôn thây

Hàn Giang |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố lực lượng dân quân người Kurd sẽ tự đào mồ chôn mình sau khi quân đội chính phủ mở rộng hoạt động và càn quét qua các khu vực nổi loạn.

Theo một hãng tin nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động quân sự của quân đội nước này bắt đầu từ ngày 15.12 đã giết chết 115 dân quân người Kurd.

Hầu hết thương vong tập trung tại hai thị trấn Cizre và Silopi thuộc tỉnh Sirnak, đang trong tình trạng giới nghiêm, với 98 tay súng thiệt mạng. Một số thương vong khác xảy ra tại tỉnh Mardin và Diyarbakir, hãng tin Anadolu cung cấp.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng vũ trang của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã gài mìn, đào chiến hào và thiết lập nhiều rào chắn trong khu vực.

Tuy nhiên, Ankara khẳng định nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự cho đến khi các khu vực nổi loạn “sạch bóng” các tay súng người Kurd.

Hôm 21.12, Tổng thống Erdogan tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng hoạt động và “chôn tất cả các tổ chức khủng bố cùng người ủng hộ ngay tại chiến hào do dân quân người Kurd thiết lập”.

Tại Cizve, một điểm nóng trong thời gian qua, nhiều khu dân cư trở nên náo loạn khi máy bay trực thăng và xe bọc thép quân đội tìm kiếm quân PKK.

Người dân cho biết, nhiều cuộc giao tranh bằng vũ khí hạng nặng và pháo kích liên tục xảy ra trên đường phố.

Trong các khu vực phía đông tỉnh Bitlis, 2 binh sĩ thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ đánh bom khủng bố trên đường phố.

Theo hãng tin Anadolu, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tổn thất 200 binh sĩ kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 năm bị hủy bỏ vào tháng 7.2015.

Cuộc chiến giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng của PKK ngày càng tập trung về các trung tâm đô thị, khiến hàng ngàn người phải rời khỏi khu vực.

Bạo lực leo thang đã dập tắt hy vọng nối lại đàm phán hòa bình giữa Ankara và PKK, vốn đã xung đột liên tục trong 3 thập kỷ qua, giết chết hơn 30.000 người.

Cuộc xung đột bạo lực đẫm máu nhất giữa hai bên xảy ra vào năm 1990.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại