Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị khởi kiện giúp đỡ khủng bố

Bích Huyền |

Đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trợ giúp khủng bố.

Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) của Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với các quan chức cấp cao của đảng cầm quyền nước này, bao gồm Tổng thống Erdogan, Thủ tướng Ahmet Davutoglu, Giám đốc tình báo quốc gia Hakan Fidan.

Đơn kiện cáo buộc Ankara có dính líu tới các cuộc tấn công gây ra bởi đảng Công nhân người Kurd (PKK) - một tổ chức bị xem là khủng bố ở nước này.

“Chỉ vì để có được một thời kỳ bầu cử yên ả, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai bỏ qua các hoạt động vận chuyển và thu gom vũ khí ở cả khu vực nông thôn và đô thị của tổ chức khủng bố” - Phó Chủ tịch CHP nói.

Đơn khiếu nại đã trích dẫn thực tế rằng chỉ có tám trong tổng số 290 yêu cầu tiến hành hoạt động chống khủng bố được cấp phép trong thời gian bầu cử.

Ngoài ra, ông Tezcan còn nhắc đến một cuộc họp bí mật giữa các lãnh đạo AKP và lãnh đạo đã bị bắt giam của PKK Abdullah Ocalan.

Trước tình trạng bất ổn của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, tòa án tối cao của quốc gia này đã mở cuộc điều tra riêng về mối liên hệ giữa chính phủ và PKK vào năm ngoái.

Khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bị nhấn chìm trong bạo lực khi các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp dã man cộng đồng người Kurd để nhổ tận gốc các nhóm chiến binh. Những động thái của chính phủ bị một số nhóm nhân quyền chỉ trích là vô nhân đạo.

“Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề người Kurd theo cách dân chủ, tôi chắc chắn thế hệ tiếp theo của người Kurd sẽ rất cực đoan.

Vì hiện tại nhiều thanh niên người Kurd đã nghĩ rằng cách thức chính trị không phải là giải pháp” - Mehmet Yuksel, một đại diện của đảng Dân chủ Nhân dân người Kurd, nói với Sputnik.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại