Toàn bộ các đại sứ quán Israel tại nước ngoài bị tê liệt

Ngày 23/3, các nhà ngoại giao Israel đã phát động cuộc đình công chưa từng có tiền lệ do bất đồng về tiền lương, buộc nước này phải đóng cửa toàn bộ các đại sứ quán trên thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor nói: "Chúng tôi đã đóng cửa toàn bộ các văn phòng và phái bộ (của bộ ngoại giao) ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên."

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã chỉ trích cuộc đình công này là "vô trách nhiệm" và là "quyết định tồi tệ, thể hiện sự mất kiểm soát với bộ phận công đoàn."

Theo các nhà ngoại giao, cuộc đình công với sự tham gia của khoảng 1.200 nhân viên là vô thời hạn và được kêu gọi tiến hành sau khi Bộ Tài chính Israel không đưa ra bất cứ đề xuất nào có thể chấp nhận được.

Những nhân viên đình công đòi tăng lương vào khoảng 1.700-2.600 USD tháng và muốn có tiền đền bù cho đối tượng vợ/chồng buộc phải thôi việc do các nhân viên được bổ nhiệm công tác ở nước ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại