Tiết lộ số tiền cực khủng mà Nga thiệt hại khi sáp nhập Crimea

Phan Hồng Hà |

Một năm sau khi chính thức sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước mình, Nga công bố khoản thiệt hại về tài chính liên quan đến sự kiện lịch sử này.

Lần đầu tiên, con số "thiệt hại" cho nền kinh tế Nga khi sáp nhập bán đảo Crimea đã được công bố. Theo lời cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Aleksey Kudrin, con số đó dao động từ khoảng 150-200 tỷ USD.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Kudrin cho biết: "Trong vòng 3-4 năm, thiệt hại có thể lên đến 150-200 tỷ USD. Đó là tổng thiệt hại trực tiếp và gián tiếp. Đó mới chỉ là đánh giá mang tính ví dụ, nhưng với tình hình hiện nay, theo quan điểm của tôi, nó sẽ là như thế".

Nói về các thiệt hại gián tiếp, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga chỉ ra đó là các hậu quả mà nước Nga phải gánh chịu do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngoài ra, tại Bàn tròn kỷ niệm 15 năm ông Putin trên cương vị người lãnh đạo nước Nga, ông Kudrin cũng cho biết mỗi năm Ngân sách Nga phải chi cho bán đảo Crimea là khoảng 6-7 tỷ USD.

Trước đó, cựu Bộ trưởng tài chính này cũng đã kêu gọi ông Putin nên sử dụng uy tín đang lên cao của mình để tiến hành các cải cách kinh tế.

Theo điều tra của Qũy "Dư luận xã hội" (FOM) mới tiến hành trong tháng Ba vừa qua, có tới 75% số người được hỏi tuyên bố sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin nếu cuộc bầu cử tổng thống tiến hành trong Chủ nhật gần nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại