Thót tim giải cứu hai cha con khỏi đao phủ IS

Hoài Linh |

Một tay súng bắn tỉa thuộc đặc nhiệm Anh (SAS) đã kịp thời bắn hạ đao phủ IS ngay trước khi tên này chuẩn bị ra tay chặt đầu hai cha con một cậu bé 8 tuổi.

Tay thiện xạ người Anh đã cứu thoát hai cha con người Hồi giáo Shiite, bằng một phát đạn găm trúng đầu tên đao phủ từ khoảng cách xa tới 1.000m.

Tiếp đó, các binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt Anh đã bắn chết hai thành viên khác của IS cũng tham dự buổi hành quyết này.

Chiến dịch giải cứu ly kỳ diễn ra vào tháng trước, gần đoạn biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Một đơn vị tinh nhuệ của SAS đang tiến hành tuần tra mật ở khu vực này.

Các nạn nhân bị IS khép vào tội chết, vì "không tin vào đạo Hồi" và dám tuyên bố bỏ đạo. Phiến quân IS đã giải họ ra sa mạc Syria để hành quyết.

May mắn thay, một điệp viên Iraq đã kịp thời mật báo cho đặc nhiệm Anh về vụ hành quyết.

Khi lực lượng đặc biệt Anh tới nơi hành quyết, họ đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp với nhiều thi thể không đầu nằm trong vũng máu.

Được biết, các lực lượng thuộc SAS đã chiến đấu bên cạnh những chiến binh kháng chiến ở Iraq và Syria trong suốt thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại