Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Iraq là sự khiêu khích "phối hợp với Mỹ"

Hải Võ |

Sputnik News (Nga) ngày 7/12 dẫn lời chuyên gia quân sự Vladimir Bogatyrev nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân xâm nhập Iraq là động thái phối hợp với Mỹ và là "một sự khiêu khích".

Thiếu tướng Vladimir Bogatyrev nói với đài Sputnik: "Chúng ta đã tiến vào một giai đoạn mới của cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) mà tất cả các nước - NATO, chủ yếu là Mỹ, đồng minh thân cận và 'đồng lõa' Thổ Nhĩ Kỳ - tìm cách theo đuổi lợi ích riêng.

Do đó, điều này (Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Iraq) rõ ràng là động thái khiêu khích của Ankara. Và đương nhiên, nước này đã phối hợp với Mỹ."

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ đang phụ thuộc vào Mỹ và hành động theo sự chỉ lối từ Washington. Họ sẽ tránh xung đột trực diện với Baghdad, nhưng đồng thời vẫn tìm mọi cách để duy trì các binh sĩ mới được triển khai "ở nguyên vị trí".

Trước đó, hãng Reuters báo cáo rằng vụ triển khai quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ được sự đồng ý của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, nhưng không phải là một phần trong hoạt động của liên quân này.

Bogatyrev tin rằng nước Mỹ, một lần nữa, đang hành động theo chính sách tiêu chuẩn của họ.

Chuyên gia này mỉa mai: "Đã bao giờ người Mỹ hành động khác đi?

Họ để những người khác đối đầu và tàn sát nhau trên vũ đài, trong khi ngồi nhìn từ bên kia đại dương, nơi họ chỉ có chung 2 đường biên giới với Canada và Mexico, và Chuck Norris (diễn viên người Mỹ-PV) có thể một mình xử lý tất cả vấn đề của Mỹ."

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 7/12 tiếp tục đưa ra cảnh cáo: "Chúng tôi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền Iraq. Chúng tôi đã cho họ 48 giờ để giải quyết vấn đề (rút quân khỏi Iraq) và giờ chỉ còn 24 giờ nữa."

Trước đó không lâu, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul tiết lộ nước này sẽ không rút quân khỏi Iraq.

Còn Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tuyên bố Ankara "có nghĩa vụ bảo vệ các quân nhân của mình" để giải thích việc triển khai quân nhằm bảo vệ các chuyên gia huấn luyện của họ tại Iraq đang hỗ trợ lực lượng Peshmerga của người Kurd chống IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại