Thổ Nhĩ Kỳ bắt 3 người Nga sau vụ đánh bom tự sát tại Istanbul

Đức Huy |

Theo tin từ báo The Independent (Anh), cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 3 công dân Nga "tình nghi có liên quan tới IS", một ngày sau vụ đánh bom tự sát tại Istanbul.

Lãnh sự quán Nga tại Antalya xác nhận thông tin 3 công dân nước này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ, theo tin từ RIA Novosti.

"Lý do bắt giữ đang được làm rõ" - Tổng Lãnh sự quán Nga tại Antalya, ông Alexander Tolstopyatenko, phát biểu với hãng thông tấn TASS.

Còn theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, 3 nghi can này được cho là đã có liên hệ với các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại các khu vực giao tranh, và đã từng hỗ trợ hậu cần cho tổ chức này.

Hãng thông tấn Dogan cho biết, cảnh sát thành phố Antalya đã lục soát nơi ở của 3 nghi can, và thu hồi các tài liệu và đĩa CD có liên quan đến vụ việc.

Hiện chưa rõ các vụ bắt giữ nói trên cụ thể diễn ra vào lúc nào trong ngày 13/1.

Theo phát biểu chính thức của Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 11 năm ngoái, có 2.719 người Nga đã tới Syria để gia nhập hàng ngũ IS. Trong số này, 160 người đã thiệt mạng, 73 người đã trở lại Nga và bị truy tố, và 36 trong số này đã bị bắt.

Các vụ bắt giữ này diễn ra chỉ một ngày sau khi một phần tử cực đoan được cho là tới Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria, đã đánh bom tự sát ngay tại Quảng trường Sultanahmet tại Istanbul hôm 12/1, khiến 9 du khách Đức và 1 du khách Peru thiệt mạng, cùng 15 người khác bị thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại