Thái Lan điều tra đại sứ Mỹ tội khi quân

Hải Ngọc |

Tân đại sứ Mỹ tại Thái Lan đang bị điều tra vì tình nghi có những bình luận mang tính khi quân tại một sự kiện ở Bangkok hồi tháng trước.

Ông Glyn Davies, mới nhậm chức vào tháng 9 năm nay, đã bị những người bảo hoàng chỉ trích dữ dội sau khi ông nêu lên mối lo ngại đối với luật khi quân của Thái Lan tại buổi nói chuyện ở Câu lạc bộ Phóng viên nước ngoài Thái Lan (FCCT) hôm 25-11.

“Chúng tôi lo ngại trước những án tù dài hạn và không có tiền lệ mà tòa án quân sự Thái Lan tuyên cho những người dân vi phạm luật khi quân. Chúng tôi cho là không nên bỏ tù ai đó chỉ vì họ phát biểu suy nghĩ một cách hòa bình.

Chúng tôi cũng ủng hộ mạnh mẽ việc các cá nhân và tổ chức độc lập tiến hành nghiên cứu cũng như ra báo cáo về các vấn đề quan trọng mà không lo bị trả đũa” – ông Davies nói khi đó.

Ngày 9-12, cảnh sát Thái Lan xác nhận cuộc điều tra đối với ông Davies đang diễn ra. Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan, Kissana Phathanacharoen, cho báo The Straits Times (Singapore) hay ông Davies chưa bị buộc tội gì.

Người đâm đơn kiện ông Davies ra tòa hôm 3-12 là ông Sonthiya Sawasdee, thuộc nhóm bảo hoàng có tên Liên đoàn Giám sát nhà nước Thái Lan. Chủ tịch FCCT Jonathan Head ra tuyên bố nói đang hợp tác với cảnh sát trong khi đại sứ quán Mỹ chưa có phản hồi.

Theo luật khi quân Thái Lan, những ai bôi nhọ hoặc xúc phạm hoàng gia sẽ bị bỏ tù tối đa 15 năm cho mỗi vi phạm. Bất cứ ai cũng có quyền trình báo về hành động khi quân và cảnh sát có nghĩa vụ điều tra.

Số người bị buộc tội khi quân tăng mạnh kể từ khi quân đội Thái Lan đảo chính giành chính quyền vào năm ngoái. Giờ đây, tòa án binh cũng có quyền xử các vụ khi quân.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại