"Tàu sân bay Mỹ" bị bỏ hoang ở Trung Quốc

Một tòa nhà mô phỏng tàu sân bay USS Enterprise của Mỹ với kinh phí đầu tư lên tới 20 triệu USD đang trong tình trạng bỏ hoang ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tòa nhà khổng lồ, bản sao đúng kích cỡ tàu sân bay USS Enterprise của Mỹ, được thiết kế như một khu phức hợp giải trí tại thành phố cảng Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tổng kinh phí của dự án lên tới 120 triệu NDT (tương đương 20 triệu USD).

Dự án bắt đầu được khởi công xây dựng từ năm 2003 với các nhà thầu chủ yếu là các công ty có vốn nhà nước. Khi hoàn thành và mở cửa vào năm 2008, toà nhà ‘nhái’ tàu sân bay của Mỹ được coi là biểu tượng mới của thành phố Tân Châu.

Chính quyền địa phương đã có những chính sách ưu đãi để thu hút các nhà bán lẻ, khiến khu phức hợp trở nên nổi tiếng đối với người dân địa phương trong các dịp nghỉ lễ.

Công trình thu hút khá nhiều khách tham quan và nhà đầu tư trong 2 năm đầu sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, tòa nhà bắt đầu kém hấp dẫn từ năm 2010, khi chính quyền địa phương chuyển hướng quan tâm sang các dự án khác và sự tò mò của người dân địa phương cũng phai nhạt dần.

Dưới đây là một số hình ảnh về tòa nhà ‘nhái’ tàu sân bay Mỹ ở Trung Quốc:

 - 1
Tòa nhà mô phỏng tàu sân bay USS Enterprise của Mỹ được đầu tư với 20 triệu USD.
 - 2
Tòa nhà lung linh trong ánh sáng đèn màu vào ban đêm.
 - 3
Khi mới hoàn thành, tòa nhà được coi là biểu tượng mới của thành phố Tân Châu...
 - 4
...nhưng nó bắt đầu kém hấp dẫn từ năm 2010.
 - 5
Công trình xuống cấp sau khi bị bỏ hoang.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại