Tang lễ huyền thoại Mandela tràn đầy nụ cười, tiếng hát

Bảo An |

(Soha.vn) - Điều đặc biệt ở đám tang này là thay vì nước mắt hay những khuôn mặt ủ ê, người ta bắt gặp ở đây rất nhiều nụ cười, những lời hát ca ngợi Mandela, ca ngợi Nam Phi.

Hơn 100 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế cùng nhiều nhân vật nổi tiếng và hàng nghìn người dân đã tới tham dự lễ tang của cố Tổng thống Nelson Mandela, người anh hùng dân tộc của Nam Phi, biểu tượng vĩ đại cho cuộc đấu tranh vì quyền con người trên thế giới.

Điều đặc biệt ở đám tang này là thay vì nước mắt hay những khuôn mặt ủ ê, những lời than vãn, người ta bắt gặp ở đây rất nhiều nụ cười, những lời hát ca ngợi Mandela, ca ngợi Nam Phi và những tiếng hô vang từ trên khán đài "Amandla awethu! Muôn năm". "Amandla awethu" (Quyền lực thuộc về nhân dân), là câu khẩu hiệu quen thuộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid.

Bằng nụ cười, tiếng hát và câu khẩu hiệu sống mãi với người Nam Phi, đám tang Mandela được biến thành một buổi lễ náo nhiệt, tiễn đưa một huyền thoại đi về cõi bất tử. Tan lễ Mandela sẽ tiếp tục kéo dài trong 5 ngày nữa, sau đó, thi hài ông sẽ được an táng vào Chủ nhật tuần này tại quê nhà.

Người dân Nam Phi và các nhà lãnh đão thế giới tham dự lễ tang của cựu Tổng thống Nelson Mandela được tổ chức tại SVĐ Soccer City với sức chứa 95.000 chỗ ngồi ở Johannesburg.

Người dân Nam Phi và các nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ tang của cố Tổng thống Nelson Mandela, tổ chức tại SVĐ Soccer City với sức chứa 95.000 người ở Johannesburg.

Mọi người đội mưa đứng chờ để được vào sân vận động.
Mọi người đội mưa đứng chờ để được vào sân vận động.
Người dân múa hát trong khi chờ lễ tang của huyền thoại Mandela chính thức bắt đầu trên SVĐ Soccer City.
Người dân múa hát trong khi chờ lễ tang của huyền thoại Mandela chính thức bắt đầu trên SVĐ Soccer City.
Hình ảnh của ông Nelson Mandela qua những năm tháng được chiếu trên màn hình lớn.

Hình ảnh của ông Nelson Mandela qua năm tháng được chiếu trên màn hình lớn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại lễ tang.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại lễ tang.
Các nguyên thủ quốc gia và khách VIP đứng mặc niệm khi bắt đầu lễ tang.
Các nguyên thủ quốc gia và khách VIP đứng mặc niệm khi bắt đầu lễ tang.
Cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki và vợ Zanele.
Cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki và vợ Zanele.
Người dân hát múa trên sân vận động.
Người dân hát múa trên sân vận động.
Một nam thanh niên cầm di ảnh của Nelson Mandela khi tới dự đám tang của ông.
Một nam thanh niên cầm di ảnh của Nelson Mandela khi tới dự đám tang của ông.
 
Những người bán di ảnh của ông Nelson Mandela.
Những người bán di ảnh của ông Nelson Mandela.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân đã đặt chân xuống căn cứ không quân Waterkloof ở Johannesburg để tham dự lễ tang của ông Mandela
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân đã đặt chân xuống căn cứ không quân Waterkloof ở Johannesburg để tham dự lễ tang của ông Mandela
Mọi người hôn di ảnh của cựu Tổng thống Nelson Mandela.

Mọi người hôn di ảnh của cố Tổng thống Nelson Mandela.

Người dân không ngại trời mưa để tới tham dự lễ tang của ông Mandela.

Người dân không ngại trời mưa tới tham dự lễ tang của ông Mandela.

 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại