Tân Hoa Xã: Trung Quốc vừa thả tàu cá và ngư dân Việt Nam

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã chiều 15/7 đưa tin, Trung tâm chỉ huy Hải cảnh TQ đã thả một tàu cá và 13 ngư dân của Việt Nam mà Trung Quốc bắt giữ.

Theo bài báo, cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2014, lực lượng hải cảnh của Trung Quốc đã bắt giữ 2 tàu cá của Việt Nam có số hiệu QB93256TS, với 7 ngư dân và QNg-94912-TS, cùng 6 ngư dân.

Tân Hoa Xã cho biết, hôm nay, Trung Quốc đã thả tàu QB93256TS và 13 ngư dân nói trên. Trước đó, Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã tới thăm hỏi các ngư dân trên hai tàu cá này.

Vietnamnet ngày 14/7 dẫn thông tin từ Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Bình cho hay, tàu cá mang kí hiệu QB 93256-TS do anh Nguyễn Văn Thành làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 7 ngư dân ở Quảng Trạch (Quảng Bình), đã bị bắt giữ ngày 20/6 tại đảo Hải Nam sau khi bị tàu, máy bay Trung Quốc truy đuổi.

Cũng theo Vietnamnet, ngày 28/6, tàu cá QNg 94912 TS, cùng tàu cá QNg 94913 TS, do ngư dân Võ Đạt (ngụ tại thành phố Đức Phổ) làm chủ tàu, xuất phát từ bến cá Thọ Quang (Đà Nẵng) tiến ra biển đánh cá.

Khoảng 8 giờ ngày 3/7, trong lúc cả 2 tàu này đang khai thác hải sản thì nhiều tàu của Trung Quốc bất ngờ ập đến, vây bắt tàu cá mang số hiệu QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân, bắt giữ và đưa về Trung Quốc. Thông tin này đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận.

Hôm 6/7, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp gỡ Đại diện sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức vị trí toạ độ và lý do họ bắt giữ tàu cá QNg 94912 TS.

Xem thêm Video:

Máy bay Mỹ ở khu vực giàn khoan TQ - Bản tin VTV ngày 1/7

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại