Tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên lại "mất tích"

Hải Võ |

Truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ ra, tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Park Yong Sik đã vắng mặt trong lễ kỷ niệm Quốc khánh nước này hôm 8/9.

Tờ Cankaoxiaoxi (Trung Quốc) ngày 11/9 đưa tin, tướng Park Yong Sik đã vắng mặt tại hội nghị kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 67 của nước CHDCND Triều Tiên.

Theo tờ này, ngồi ở vị trí của tướng Park là ông Choe Ryong Hae - Bí thư Ban Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Bộ chính trị Triều Tiên.

Ông Choe chính là đại diện Triều Tiên tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II do Trung Quốc tổ chức hôm 3/9 tại Bắc Kinh.


Ông Choe Ryong Hae (khoanh tròn) ngồi bên trái tướng Hwang Pyong So, vị trí theo lý thuyết thuộc về Bộ trưởng Quốc phòng Park Yong Sik tại hội nghị ngày 8/9.

Ông Choe Ryong Hae (khoanh tròn) ngồi bên trái tướng Hwang Pyong So, vị trí theo lý thuyết thuộc về Bộ trưởng Quốc phòng Park Yong Sik tại hội nghị ngày 8/9.

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) cho hay, tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Triều Tiên, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Kim Yong Nam ngồi ở vị trí trung tâm, bên phải là Thủ tướng Quốc vụ viện Park Pong Ju.

Ngồi bên trái ông Kim là Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Hwang Pyong So, ông Choe Ryong Hae, Tổng tham mưu trưởng Ri Yong Gil...

Theo Chosun, mặc dù không loại trừ khả năng ông Park Yong Sik vắng mặt tại hội nghị hôm 8/9 vì lý do sức khỏe, nhưng Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) phân tích việc ông Choe Ryong Hae ngồi ở vị trí "số 2 quân đội" như trên là không thường thấy.

Trước đó, trong một bản tin của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 11/7, chức vụ của ông Park lần đầu tiên được xác nhận là "Bộ trưởng lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên" và mang quân hàm Đại tướng Lục quân.

Park Yong Sik là người thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol, người đã bị Bình Nhưỡng xử tử hồi cuối tháng 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại