Số phận nào cho chiến binh thánh chiến Anh tại Iraq và Syria?

Mới đây, London đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm chống lại các mối đe dọa khủng bố ở Anh. Mục tiêu chính là ngăn chặn sự hoạt động của những kẻ “khủng bố tiềm năng”.

Chính phủ Anh ước tính có khoảng 500 chiến binh thánh chiến người Anh đang có mặt ở Syria và Iraq, nơi Mỹ đang tiến hành những hoạt động quân sự nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo( IS).

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, thực trạng này thực sự khiến London lo lắng. Trước đó, trong đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley (sau đó là Steven Sotloff) do IS phát tán, một người đàn ông nói giọng Anh đã thực hiện vụ hành quyết dã man này.

Thủ tướng Anh cho biết thêm, cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu của những kẻ tình nghi. London cũng quyết định tạm thời cấm nhập cảnh một số công dân nước ngoài bị nghi ngờ.

Theo Times, một số chiến binh thánh chiến người Anh đang rất thất vọng với cuộc đấu tranh của họ ở Syria. Một nhóm khoảng 30 người đã liên lạc với Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Cực đoan Quốc tế ( ICSR) để đàm phán về việc trở về nước.

Trên các mạng xã hội, những phần tử này đang tranh luận về việc có nên chiến đấu như một nhóm thánh chiến hay chiến đấu cho chế độ của Syria. Bởi theo chúng, điều này có thể sẽ làm hỏng mục tiêu ban đầu là tử vì đạo và “giành chiến thắng ở thiên đường”.

Richard Barrett, một cựu lãnh đạo chống khủng bố cho biết, các cơ quan chức năng cần khuyến khích những người này quay về. Họ sẽ được giám sát lâu dài để tìm hiểu quá trình thay đổi tư tưởng của từng người, từ đó có thể đưa ra các biện pháp đối phó tốt hơn với sự tuyên truyền của IS.

Ả Rập Saudi đã tạo ra các khu nghỉ mát hạng sang cho các chiến binh thánh chiến sau khi họ "dừng chân trước vực thẳm".

Sau khi mãn hạn tù, những tín đồ cũ của Osama Bin Laden sẽ được ở đây vài tháng. Họ được gặp lại gia đình, tham gia các lớp học tôn giáo, tâm lý, các buổi hoạt động thể thao. Tất cả nhằm đưa các tù nhân trở lại con đường đúng đắn.

Chính quyền nơi đây rất quan tâm đến những hoạt động nghiên cứu về các yếu tố tâm lý, xã hội, tôn giáo dẫn đến chủ nghĩa cực đoan.)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại