Snowden nghi bị Mỹ, Nga sử dụng để giải quyết khủng hoảng Ukraine

My Lan |

Sau khi Snowden chạy tới Nga và được cấp quyền tị nạn 3 năm (kể từ 2014), đã có nhiều lời đồn đoán về việc anh ta có liên quan tới các cơ quan tình báo Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến hàng sáng thứ Hai trên trang mạng xã hội Reddit, kẻ lộ mật Mỹ Edward Snowden khẳng định những lời đồn về việc mình là gián điệp của Nga hoàn toàn là suy đoán, không dựa trên bất cứ bằng chứng thực tế nào.

Hồi giữa tháng 1, một nhân viên của WikiLeaks là Sarah Harrison tiết lộ với hãng tin Mỹ AP rằng Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiếp cận với Snowden từ năm 2013, song bị anh ta từ chối.

Snowden phản biện, nếu là gián điệp Nga thì chắc chắn anh ta "sẽ được nhận huân chương" thay vì bị mắc kẹt tới gần 1 tháng tại sân bay Sheremetvevo ở Moscow.

"Thực tế là tôi phải ở sân bay này lâu tới vậy là bởi tôi không dính líu tới chuyện vô lý đó và không ai biết phải làm gì với tôi".

"Nếu là gián điệp Nga, vì sao tôi lại tới Hong Kong trước? Đó sẽ là sự liều lĩnh không thể chấp nhận được. Và hơn nữa - vì sao tôi lại tiết lộ thông tin cho phóng viên?... Liệu nó có ngay lập tức gây tổn hại tới bất cứ giá trị tình báo nào đối với người Nga?".

Snowden không loại trừ khả năng bị sử dụng làm đòn bẩy cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về khủng hoảng ở Ukraine.

"Rất thực tế khi cho rằng, trong chính sách thực dụng của các cường quốc lớn, điều này có thể xảy ra. Tôi không muốn nghĩ tới việc đó, nhưng nó chắc chắn có thể xảy ra".

Theo báo Nga The Moscow Times, để chứng minh cho sự xuất hiện và những câu trả lời của Snowden đều là thực, bức ảnh anh này cầm tờ giấy ghi dòng chữ "Laura (Poitras) giành giải Oscar" kèm ngày tháng - 23/2, đã được đăng tải trong phần giao lưu trực tuyến.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại