Rùng mình với những con yêu râu xanh giàu có, 'đức cao vọng trọng'

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Không khó để hiểu vì sao phụ nữ Ấn Độ luôn cảnh giác với đàn ông, bởi ngay cả những người có học thức, tiếng tăm và địa vị trong xã hội cũng có thể là ‘yêu râu xanh’.

Cảnh sát dụ trẻ con vào phòng trọ, giở trò đồi bại

Shambhu Sharma, khoảng 20 tuổi, cảnh sát thuộc khu vực Kerakat kotwali (Ấn Độ) đã bị bắt giữ vì bị tình nghi cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, Sharma trọ tại một căn hộ đi thuê ở khu vực Gaddi Bazar, gần nhà nạn nhân. Khoảng 8 rưỡi tối ngày 3/6/2013, khi thấy cô bé một mình đi mua rau về nhà, Sharma đã dụ dỗ cô bé vào nhà mình rồi chốt cửa lại và giở trò đồi bại.

Sau khi nghe con gái thuật lại mọi chuyện, ngay sáng hôm sau, cha cùng người nhà của nạn nhân đã tới trụ sở cảnh sát để trình báo nhưng cảnh sát đã cố tình lờ đi.

Mọi việc chỉ được xem xét giải quyết sau khi những người dân địa phương tụ tập tại bên ngoài văn phòng cảnh sát, chặn lối ra vào chính trong nhiều giờ đồng hồ và liên tiếp ném đá vào bên trong.

Doanh nhân thành đạt cưỡng hiếp con gái ruột


	Người cha đồi bại bị cảnh sát bắt giữ

Người cha đồi bại bị cảnh sát bắt giữ

Một nữ sinh lớp 12 tại một trường trung học có tiếng ở thành phố Gurgaon (bang Haryana, Ấn Độ) đã buộc phải chạy tới cầu cứu cô giáo vì không thể chịu đựng hơn nữa sự hành hạ về thể xác do chính người cha ruột gây ra.

Theo cảnh sát, cha cô bé, ông Anil Kumar, 45 tuổi, thường xuyên phải đi công tác tới nhiều thành phố hoặc ra nước ngoài. Tuy vậy, ông này không bao giờ đưa vợ đi cùng mà chỉ dẫn theo cô con gái. Trong những lần xa nhà như thế này, người cha mất nhân tính đã liên tiếp ép buộc con gái ruột phải “quan hệ” với mình.

Thậm chí, ông này còn tranh thủ những lúc vợ đi vắng để cưỡng hiếp con gái ngay tại nhà mình.

Sự việc đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian hơn 3 năm, khi cô bé mới 13 tuổi. Ngay trong ngày phải đi tới Dubai theo sự ép buộc của cha, nữ sinh này đã quyết định phải tố cáo tội ác của “yêu râu xanh” trong chính ngôi nhà của mình.

Điều đau lòng là mẹ của nạn nhân cũng biết chuyện loạn luân này, "nhưng không dám nói ra bởi sợ điều tiếng. Bà ấy nói rằng bà ấy đã cố gắng ngăn chồng hàng nghìn lần”- một nhân viên cảnh sát cho biết.

Ông Anil Kumar là giám đốc một doanh nghiệp với doanh thu lên tới 1,200 triệu rupee và được đánh giá là một doanh nhân khá thành đạt trong vùng.

Giáo viên Giáo dục Công dân nhiều lần "làm nhục" nữ sinh

Rajender Singh, 35 tuổi, giáo viên Giáo dục công dân, cùng hiệu trưởng một trường tiểu học ở Uchana đã bị những người dân làng nhốt trong lớp học sau khi trò đồi bại của Rajender bị phanh phui.

Trước đó, mặc dù đã lập hội đồng giáo viên và hứa hẹn với mẹ của nạn nhân rằng sẽ giải quyết vụ việc này triệt để, song hiệu trưởng trường cấp 3 này bị tố là không có bất cứ động thái nào và dường như đang tìm cách để vụ việc rơi vào im lặng.

Theo cảnh sát, Rajender đã dụ dỗ nữ sinh lớp 11 tới một trang trại gia cầm gần đó để cùng "giải quyết công việc", rồi cưỡng hiếp cô.

Quá sợ hãi và xấu hổ, nữ sinh này đã không dám kể với ai. Trong khi đó,thầy giáo lại càng được đà lấn tới, 3 lần ép cô cùng tới trang trại này để thỏa mãn "thú tính của mình".

Cho tới một hôm, khi cô bé trở về nhà rất muộn trong tình trạng toàn thân run rẩy, mẹ cô bé mới gặng hỏi và được nghe con gái kể lại sự việc.


	Biểu tình phản đối thảm nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ

Biểu tình phản đối thảm nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ

Bác sĩ vờ chữa bệnh, cưỡng hiếp bệnh nhân

Narendra Singh, 50 tuổi, bác sĩ trưởng tại một bệnh viện nhà nước ở New Delhi đã bị một nữ bệnh nhân 21 tuổi, sống ở Rohini (New Delhi) tố cáo tội danh cưỡng hiếp.

Cảnh sát cho biết, ngày 7/5/2013, khi đang trên đường đi từ Nand Nagri tới Rohini, cô bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội, vì thế mà cô đã nhờ tài xế đưa tới một bệnh viện gần đó.

Theo lời kể của người phụ nữ này, vào ngày 14/5, khi tới bệnh viện để tái khám lần 2, bác sĩ Singh đã đưa cô tới phòng khám tư nhân của ông để siêu âm. Cho bệnh nhân uống thuốc nước pha với thuốc an thần rồi lợi dụng lúc cô choáng váng, vị bác sĩ này đã cưỡng hiếp cô ngay tại phòng khám.

Bác sĩ Narendra Singh đã bị bắt sau khi kết quả kiểm tra của nữ nạn nhân này xác nhận cô bị cưỡng hiếp.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại