Quân đội Iraq tái chiếm TP Ramadi

D.THẢO |

Bảy tháng sau khi tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm TP Ramadi cách thủ đô Baghdad (Iraq) 110 km, ngày 22-12 quân đội Iraq từ nhiều mũi đã tiến vào trung tâm Ramadi và đang tảo thanh từng khu phố.

Cuộc hành quân tái chiếm Ramadi đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch phản công trên các mặt trận.

Quân đội Iraq được không quân của liên minh do Mỹ đứng đầu yểm trợ đã bao vây Ramadi hồi tháng 11. Lúc đó còn 600-1.000 tên khủng bố cố thủ. Chúng bố trí rất nhiều bẫy nên cuộc tiến quân diễn ra rất chậm.

Cùng ngày, Tập đoàn IHS Jane’s ở London (Anh) công bố báo cáo cho thấy trong năm 2015, Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã mất 14% lãnh thổ ở Iraq và Syria so với năm 2014, tức khoảng 12.800 km2.

Hiện thời chúng đang kiểm soát 78.000 km². Một khu vực quan trọng chúng bị mất là biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ở vùng Tal Abyad.

Tuy nhiên, trong năm 2015 chúng cũng đã chiếm thêm nhiều khu vực. Tiêu biểu như vụ đánh chiếm Palmyra ở miền Tây Syria và Ramadi ở Iraq (vừa thất thủ).

Theo phân tích, chúng hoạt động mạnh xung quanh Baghdad (Iraq) và Damascus (Iraq).

Riêng lực lượng người Kurd đã mở rộng khu vực đánh chiếm 186% lên 15.800 km². Trong khi đó, quân đội Syria chỉ còn kiểm soát 30.000 km² (giảm 16%).

Nhờ Nga can thiệp, quân đội Syria đang tái chiếm các khu vực bị mất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại