Quan chức Nga: 3 kịch bản "cách mạng màu" của Washington ở Moscow

My Lan |

Theo ông Pushkov, "những kịch bản này tồn tại, song câu hỏi đặt ra là, liệu chúng có khả thi hay không".

Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga Izvestia, Chủ tịch Uỷ ban Quan hệ Quốc tế của Duma Nga, ông Aleksey Pushkov, cho rằng, "có thể" Mỹ đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho "cuộc cách mạng màu" ở Nga.

Ông này đã vạch ra một vài kịch bản mà theo ông, Mỹ có thể sẽ áp dụng.

"Trước tiên, họ đã lên kế hoạch về (biểu tình) Maidan của Nga ở quảng trường Bolotnaya. Giới chức Mỹ đã cân nhắc về những người tham gia các sự kiện đó, khi phong trào này kéo dài, nó cần phải có sự hỗ trợ về chính trị và thông tin".

Theo RT, Bolotnaya là quảng trường lớn gần điện Kremlin, nơi xảy ra các vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình trong cuộc biểu tình năm 2012.

Ông này nói tiếp: "Hiện nay, họ vẫn đang duy trì liên lạc với những phần tử đối lập cực đoan thân Mỹ mà đại diện là (cựu tỉ phú) Mikhail Khodorkovsy.

Tất nhiên, về mặt chính trị, cơ hội của những người này là rất thấp, nhưng đó là điều tốt nhất mà Mỹ có thể có được".

Kịch bản thứ ba, theo ông Pushkov, là gây áp lực về kinh tế lên Nga, với hi vọng rằng mức sống ở nước này sẽ thụt giảm, đồng thời kích động biểu tình, gây nghi ngờ về chính quyền của Putin.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Pushkov trách móc Mỹ vì việc nước này liên tục phớt lờ mọi sáng kiến của các nhà đàm phán, nhằm ổn định các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

"Gần đây, không có bất cứ liên lạc nào giữa Duma Nga và Quốc hội Mỹ, nhưng đây không phải là lỗi của chúng tôi".

Ông này kể ra rằng, Mỹ đã từ chối đề nghị cử một phái đoàn của Duma Nga tới Quốc hội Mỹ, nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria và cách thức vượt qua nó.

Bản thân ông cũng nhờ cựu đại sứ Mỹ ở Moscow Michael McFaul gửi thư tới các đồng nghiệp người Mỹ của mình, đề nghị có một cuộc họp ở một nơi trung lập như Vienna hay Genneva, song cũng không nhận được hồi đáp.

"Bất cứ cuộc đối thoại nào cũng có thể được xây dựng dựa trên sự tham gia của cả 2 bên, và chúng tôi không thể áp đặt nó cho Mỹ nếu họ cho rằng điều đó không đáng để cố gắng. Kể từ đó, không có liên hệ nào giữa chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại