Phiến quân IS tổ chức hành quyết một kỹ sư người Nga ở Syria

Theo RIA.ru và New York Post, ngày 27/10, các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tổ chức hành quyết một kỹ sư người Nga có tên là Sergey Gorbunov.

Thời điểm chính xác của vụ hành quyết chưa được xác nhận.

New York Post cho biết kỹ sư người Nga cùng với một số con tin khác bị các chiến binh khủng bố bắt giữ ở thành phố Rakka - thành trì của nhà nước tự xưng IS ở Syria.

Theo phỏng đoán của truyền thông Mỹ, các chiến binh đã giết hại họ vào mùa xuân năm 2014 và đã ghi lại clip vụ hành quyết này.

Video gần đây nhất có sự xuất hiện của kỹ sư người Nga Gorbunov được các chiến binh hồi giáo tung lên mạng Internet vào tháng 10/2013.

Tình báo Đức: IS sở hữu MANPADS, có thể bắn hạ máy bay chở khách Tình báo Đức: IS sở hữu MANPADS, có thể bắn hạ máy bay chở khách

Hãng tin Nga RT dẫn thông tin từ tờ Bild am Sonntag (Đức) cho hay, lực lượng IS ở miền bắc Iraq đang sở hữu các hệ thống phòng không di động hiện đại, có khả năng bắn hạ máy bay dân dụng.

Lúc đó, Gorbunov nói trong video này rằng anh được đối xử tốt, được cho ăn, uống đầy đủ, nhưng các chiến binh yêu cầu trao đổi anh ta với một công dân Saudi Arabia, nếu không sẽ giết anh ta.

"Họ đối xử với tôi tốt, cho ăn uống, nhưng nếu sau 5 ngày nữa người ta (chính quyền Syria) không trao đổi tôi với Khalid Suleiman đến từ Saudi Arabia... khi đó họ sẽ giết tôi. Tôi cầu xin các Tổng thống Syria và Nga, tổ chức Chữ thập Đỏ... tôi rất sợ" - kỹ sư Gorbunov nói trong đoạn videoclip được tung lên mạng hồi tháng 10/2013./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại