Phát hiện tiết lộ kẻ đào tẩu đã "qua mặt" cảnh sát Pháp

Hải Võ |

Một chiếc vé đỗ xe của Bỉ được tìm thấy trong chiếc xe Volkswagen Polo đã biến cuộc điều tra 7 kẻ đánh bom tự sát ở Paris hôm 13/11 thành một cuộc "săn người" xuyên quốc gia.

Trong vài giờ sau khi các vụ tấn công kết thúc, cảnh sát Pháp đã thông báo tất cả bọn khủng bố đã tự sát bằng thuốc nổ hoặc bị bắn chết.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi các nhà điều tra tìm thấy chiếc xe Volkswagen (VW) Polo màu đen bị bỏ lại gần nhà hát Bataclan, nơi 89 nạn nhân thiệt mạng.

Một chiếc vé đỗ xe được phát hiện, trên đó ghi địa điểm là quận Molenbeek, ngoại ô Brussels, Bỉ. Khu vực này vốn được xem là trung tâm Hồi giáo cực đoan ở Bỉ.

Tấm vé xe đã dẫn dắt cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe được thuê bởi anh/em trai của một trong những kẻ khủng bố đã chết, đồng thời khiến nhà chức trách nhận thấy khả năng còn nhiều chiến binh thánh chiến khác liên quan tới vụ tấn công.

Tính đến tối Chủ nhật (15/11, giờ địa phương), 7 người ở Molenbeeks đã bị cảnh sát Bỉ bắt giam, 1 người khác bị "truy lùng khẩn cấp" trong khi các cơ quan tình báo e ngại còn hơn 5 người nữa có dính líu.


Cảnh sát chống khủng bố của Bỉ tìm kiếm các nghi phạm ở khu vực Molenbeek, Brussels liên quan tới vụ khủng bố ở Pháp.

Cảnh sát chống khủng bố của Bỉ tìm kiếm các nghi phạm ở khu vực Molenbeek, Brussels liên quan tới vụ khủng bố ở Pháp.

Mối liên hệ ở Bỉ

Bên cạnh chiếc VW Polo, cảnh sát Pháp cũng tìm thấy một chiếc ô tô Seat Leon màu đen mang đăng ký Bỉ được bỏ lại ở ngoại ô Montreuil, cách địa điểm các vụ khủng bố Paris gần 5km. Bên trong chiếc xe này là 3 khẩu Kalashnikov (AK-47), 5 băng đạn đầy và 11 băng đạn rỗng.

Theo Daily Mail (Anh), chiếc VW Polo chính là chiếc xe mà tên khủng bố Salah Abdeslam - kẻ Pháp vừa thông báo truy nã - bỏ lại.

Cảnh sát Pháp đã chặn chiếc VW Golf màu ghi của Salah ở Cambrai, gần biên giới với Bỉ vào sáng thứ Bảy (14/11), vài giờ sau khi chúng bỏ lại chiếc VW Polo. Tuy nhiên, vào thời điểm này cảnh sát không phát hiện khả nghi nên chỉ lấy tên 3 người trên xe và cho đi tiếp.

Chỉ đến sau đó, khi chiếc VW Polo được xác định có liên quan tới tên Salah Abdeslam thì người ta mới phát hiện hắn chính là 1 trong 3 người trên chiếc VW Golf bị kiểm tra ở Cambrai.

The Telegraph cho hay, cảnh sát Bỉ đã ngay lập tức được báo động và tới 16h ngày thứ Bảy, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ gần ga Osseghem ở Brussels. Cảnh sát vũ trang Bỉ tiếp tục chiến dịch trong ngày Chủ nhật (15/11) và bắt thêm 4 người, đồng thời tìm được chiếc VW Golf.

Trong số 7 kẻ đánh bom tự sát ở Paris có 2 tên là người Pháp sinh sống ở Brussels, trong khi 1 trong 7 đối tượng đang bị giữ ở Bỉ cũng mang quốc tịch Pháp và sống tại thủ đô của Bỉ.


Vị trí các chiếc xe mà những kẻ khủng bố đã sử dụng.

Vị trí các chiếc xe mà những kẻ khủng bố đã sử dụng.


Chiếc VW Golf được cảnh sát Bỉ kéo đi để điều tra về vụ khủng bố Paris. Ảnh: Getty Images

Chiếc VW Golf được cảnh sát Bỉ kéo đi để điều tra về vụ khủng bố Paris. Ảnh: Getty Images

Anh em khủng bố Abdeslam

Salah Abdeslam, 26 tuổi, cao khoảng 1m75, đã trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất tại châu Âu kể từ Chủ nhật, khi cảnh sát Pháp ban hành một lệnh bắt, đồng thời cảnh báo tên này là một kẻ "nguy hiểm".

Một cuộc "săn người" xuyên quốc gia ngay lập tức được khởi động.

Theo The Telegraph, Salah cùng 2 người anh em ruột của hắn có thể là những nhân vật cốt lõi đằng sau vụ khủng bố Paris.

Một anh trai của tên này là Ibrahim, 31 tuổi, đã tự sát tại nhà hàng Le Comptoir Voltaire vào hôm 13. Tên còn lại, Mohammed Abdeslam, hiện đang bị cảnh sát Bỉ giam giữ.

Salah chính là kẻ đã thuê chiếc VW Polo - chiếc xe dẫn dắt cảnh sát tới manh mối quan trọng nhất, trong khi Ibrahim thuê chiếc Seat Leon nói trên.

Hôm Chủ nhật, cảnh sát Bỉ đã thông qua việc gia hạn tạm giam thêm 24 tiếng để thẩm vấn Mohammed Abdeslam.


Thông báo truy nã Salah Abdeslam của cảnh sát Pháp

Thông báo truy nã Salah Abdeslam của cảnh sát Pháp

Nguy cơ khủng bố "lọt lưới"

The Telegraph cho biết, với 7 kẻ đánh bom đã chết, 7 nghi phạm bị bắt giữ cùng 1 kẻ đào tẩu, tổng cộng 15 đối tượng đã được xác định liên quan trực tiếp tới vụ khủng bố Paris.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo Bỉ phân tích và chỉ ra rằng, có khoảng 20 tên tham gia vào "bộ sậu khủng bố" đã lên kế hoạch các vụ tấn công. Điều này có nghĩa, ngoài Salah Abdeslam, còn trên 5 đối tượng khủng bố khác đang chạy trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại