Peskov: Có một môn thể thao tên là "đổ mọi tội lỗi cho Nga"

Quang Huy |

Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng trước những cáo buộc của Mỹ về việc tin tặc Nga tấn công mạng bí mật của Nhà Trắng.

Kênh truyền hình CNN ngày 7/4 thông báo, mạng lưới máy tính bí mật của Nhà Trắng bị tin tặc đột nhập. Hãng này dẫn các nguồn tin được khẳng định là tin cậy cho hay, những kẻ đột nhập "làm việc cho chính phủ Nga".

Còn phó trợ lý tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia Ben Rods tuyên bố rằng, Nga đang hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực tình báo mạng.

Trước những cáo buộc này, thư ký báo chí điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phản bác: “Về các nguồn tin của CNN, tôi không biết chúng như thế nào. Chúng tôi biết rằng việc đổ mọi tội lỗi cho Nga giờ đã trở thành một môn thể thao".

"Nhưng điều quan trọng nhất là người ta không đi tìm tàu ngầm của Nga ở sông Potomac, như một số nước đã từng làm”, ông Peskov nói đầy mỉa mai, nhằm ám chỉ việc Thụy Sĩ từng truy tìm tàu ngầm của Nga được cho là xuất hiện tại quốc gia này hồi tháng 10/2014.

Ông Peskov cho hay, bản thân website của Kremlin và trang web chính thức của Tổng thống Putin cũng phải đối mặt với hàng trăm, thậm chí la hàng nghìn lượt tấn công mỗi ngày.

Thậm chí, có những kẻ còn muốn phá hoại cuộc trả lời trực tuyến hàng năm của Tổng thống Nga.

thư ký báo chí điện kremlin
Dmitry peskov
Đây là một ví dụ cổ điển của việc liên tục bôi nhọ đất nước chúng tôi. Trong thực tế, họ dựng lên thông tin và sau đó tự bản thân họ lại lo sợ trước những gì mình viết ra.

Trong khi đó, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời một chuyên gia trong lĩnh vực tin tặc quốc tế nhận định, những thông tin của CNN có thể không phải là kết của một cuộc điều tra thực sự, mà nhằm chuẩn bị cho việc đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

"Cách đây không lâu Mỹ đã thông qua bộ luật cho phép áp đặt trừng trừng phạt đối với những quốc gia tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ và mạng lưới máy tính của Mỹ.

Việc tin tặc Nga là đối tượng của scandal lớn đầu tiên, ngay sau khi luật này được thi hành, rất đáng nghi ngờ".

“Ở đây, cần phải tính tới cách hành xử của tình báo Mỹ, những người thường xuyên giữ liên lạc với các đồng nghiệp nước ngoài và yêu cầu được cung cấp thông tin, nhưng lại không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy cuộc tấn công được thực hiện từ quốc gia đó.

Theo các nguồn tin của tôi từ các cơ quan an ninh Nga, họ gần như không bao giờ nhận được từ phía Mỹ thông tin chính xác, đáng tin cậy về các tin tặc người Nga”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại