Ông Kim Jong Un muốn "nới lỏng" với Hàn Quốc?

Trang Trần |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng bày tỏ muốn “nới lỏng căng thẳng, tạo mối quan hệ thân mật với Hàn Quốc”.

Ngày 11/11, trao đổi với nhóm Nghị sĩ Hàn Quốc do Nghị sĩ đảng Saenuri Suh Chung-won dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Lưu Vân Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân vật quyền lực thứ 5 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết: "Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng bày tỏ muốn “nới lỏng căng thẳng, tạo mối quan hệ thân mật với Hàn Quốc”.

Trước đó, ông Lưu từng có chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 10 để tham dự lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên và gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên.

Trao đổi với các nghị sĩ Hàn Quốc, ông Lưu dự đoán, các mối quan hệ biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc chắc chắn được cải thiện nhưng “cần thêm chút thời gian”.

Ông nói thêm, Trung Quốc kiên quyết ủng hộ hoà bình trên bán đảo Triều Tiên vì nó không chỉ mang lại hoà bình, ổn định cho khu vực mà còn cho chính Trung Quốc.

Trao đổi với các nghị sĩ Hàn Quốc, ông Lưu còn bác bỏ các tin đồn truyền thông cho rằng Chủ tịch Kim sẽ tới thăm Trung Quốc trong năm tới.

Ông khẳng định: “Chỉ truyền thông Triều Tiên và Trung Quốc mới là những nguồn thông tin đáng tin cậy về Triều Tiên”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại